39 năm tù cho hai đối tượng cướp trạm thu phí đường cao tốc

Tại phiên xét xử, hai bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số tiền cướp tại trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là rất lớn. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt 20 năm tù đối với Nguyễn Vũ Hoàng Nam và 19 năm tù dành cho Trần Tuấn Anh về tội cướp tài sản.

NDĐT - Tại phiên xét xử, hai bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số tiền cướp tại trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là rất lớn. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt 20 năm tù đối với Nguyễn Vũ Hoàng Nam và 19 năm tù dành cho Trần Tuấn Anh về tội cướp tài sản.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử buộc Nguyễn Vũ Hoàng Nam bồi thường thiệt hại hơn 108 triệu đồng cho Công ty Cổ phần đường cao tốc Việt Nam.

Đối với số tiền gần 2,2 tỷ đồng đã được cơ quan chức năng thu hồi gần hết trả lại cho bên bị hại.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40665202-39-nam-tu-cho-hai-doi-tuong-cuop-tram-thu-phi-duong-cao-toc.html