39 thi thể trong container: Tài xế chở container từ Pháp tới Bỉ bị truy tố 41 tội danh

Eamon Harrison, 23 tuổi, đến từ Mayobridge, trở thành tài xế thứ hai bị truy tố liên quan đến vụ 39 thi thể trong container ở Anh.

Harrison, 23 tuổi, xuất hiện tại Tòa án Tối cao Ireland tại Dublin hôm nay, sau khi bị bắt theo Lệnh Bắt giữ châu Âu ngày 31/10. Tòa án quyết định truy tố anh ta 41 tội danh gồm ngộ sát 39 người, âm mưu tham gia buôn người và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Cảnh sát Essex cho rằng hắn ta là người vận chuyển chiếc container chở theo 39 thi thể đến cảng Zeebrugge của Bỉ vào tối ngày 22/10, trước khi nó tiếp tục hành trình đến Anh.

Tài xế Eamon Harrison.

Tài xế Eamon Harrison.

Eamon Harrison, 23 tuổi, đến từ Mayobridge, phải đối mặt với thẩm phán Donald Binchy tại Tòa án tối cao Dublin vào sáng 1/11, sau khi bị bắt theo Lệnh bắt giữ châu Âu ngày 31/10.

Theo cáo trạng tại tòa, Harrison phải đối mặt với tổng cộng 41 cáo buộc, trong đó có 39 tội ngộ sát, âm mưu phạm tội buôn người và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Sau khi xét xử, tên này được bàn giao lại cho nhà tù ở Dublin cho đến ngày 11/11. Thủ tục dẫn độ đưa Eamon Harrison từ Ireland đến Vương quốc Anh để đối mặt với tội danh ngộ sát và buôn người liên quan tới 39 cái chết trong container ở Essex, đang được bắt đầu.

Trước đó, cảnh sát Bỉ đã xác định được danh tính tài xế vận chuyển container tới cảng Zeebrugge thông qua camera giám sát an ninh. Ngoài hai tài xế xe container, cảnh sát đã bắt được 3 nghi phạm, gồm 2 đàn ông và 1 phụ nữ. Cảnh sát Essex cũng đang phát lệnh truy nã đối với 2 nghi phạm khác là Ronan Hughes và Christopher Hughes với cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Ngày 23/10, thi thể của 39 người nhập cư được phát hiện trong container đông lạnh tại khu công nghiệp ở Grays, Essex. Hiện cảnh sát Anh vẫn đang trong quá trình xác định danh tính các nạn nhân.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/39-thi-the-trong-container-tai-xe-cho-container-tu-phap-toi-bi-bi-truy-to-41-toi-danh-d507876.html