4.000 đò chở khách trẩy hội chùa Hương 2019 có gì đặc biệt?

4.000 chiếc đò chở khách trẩy hội chùa Hương (Hà Nội) năm nay vẫn thu giá vé là 50.000 đồng/lượt/đi về sau đó sẽ thanh toán 100% cho người chèo đò...

Lễ hội chùa Hương năm nay, huyện Mỹ Đức đã in 15 triệu vé thắng cảnh, tổ chức 4.000 đò hoạt động trên suối Yến, để bảo đảm yêu cầu về an toàn đường thủy như phao cho du khách.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, năm nay tăng gần 400 chiếc đò so với năm trước để phục vụ du khách trẩy hội chùa Hương. Giá vé tham quan và đi đò chùa Hương mùa lễ hội năm 2019 vẫn bằng những năm trước, với mức giá 80.000 đồng/vé tham quan và vé đò 50.000 đồng/lượt/đi về sau đó sẽ thanh toán 100% cho người chèo đò, Nhà nước không thu.

Những chiếc đò phục vụ du khách trẩy hội chùa Hương đều được sơn màu xanh...

Theo quy định của ban tổ chức, năm nay, đò nhỏ cũng chỉ được chở tối đa 6 khách, đò lớn được chở 12 khách giống như mọi năm.

Chỉ có khoảng 10 chiếc xuồng máy phục vụ công tác quản lý của lực lượng chức năng. Số xuồng máy này đều được cấp chứng nhận đăng kiểm.

Toàn bộ đò chở khách chèo tay không được cấp chứng nhận đăng kiểm.

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều mùng 5 Tết (tức ngày 9/2), hàng nghìn lượt du khách đã nườm nượp đổ về chùa Hương dù chưa đến ngày khai hội.

Những chiếc đò ở chùa Hương sẵn sàng phục vụ du khách.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/4000-do-cho-khach-tray-hoi-chua-huong-2019-co-gi-dac-biet-1183788.html