4,13 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng do thảm họa thiên tai

Ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết thông tin trên tại Lễ công bố Báo cáo Thảm họa Thế giới năm 2014 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Việt Nam tổ chức sáng 16-10.

Ông Đường nói: “Việt Nam là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão, lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Mỗi năm, Việt Nam phải hứng chịu từ 10-15 cơn bão, lũ, lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 50% diện tích đất đai và 70% dân số với số người bị ảnh hưởng lên đến 4,13 triệu người, cao nhất trong 10 năm trở lại đây".

Theo Báo cáo Thảm họa thế giới năm 2014, thế giới xảy ra 529 thảm họa trong năm 2013. Ước tính gần 100 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, thấp hơn nhiều so với con số từ năm 2007 đến năm 2011. 87% số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa trong năm 2013 sống ở châu Á. Châu Á cũng là châu lục bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thảm họa, với 41% thảm họa xảy ra ở đây.

Với chủ đề “Văn hóa và rủi ro”, báo cáo Thảm họa Thế giới năm 2014 nhấn mạnh mối quan hệ giữa văn hóa và rủi ro. Báo cáo kêu gọi cần phải đề cập những yếu tố văn hóa, đây là vấn đề chưa được quan tâm thích đáng và những hành vi có liên quan của cộng đồng. Những yếu tố này tác động lên cách con người giải thích và đối phó với những rủi ro họ phải đối mặt.

Báo cáo cũng thể hiện những tác động tích cực của văn hóa trong một số trường hợp và làm thế nào những cách giải thích rủi ro hiện nay có thể hòa nhập với những cách tiếp cận khác nhau của các tổ chức giảm thiểu rủi ro thảm họa.

Báo cáo cũng kêu gọi một cách tiếp cận toàn diện và chú trọng con người hơn nữa, để đảm bảo những can thiệp giảm thiểu rủi ro thảm họa trong tương lai tinh tế hơn về mặt văn hóa và dễ được cộng đồng địa phương đón nhận hơn, để có thể đạt hiệu quả cao hơn.

Bích Thùy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/4-13-trieu-nguoi-viet-nam-bi-anh-huong-do-tham-hoa-thien-tai/