4,6 triệu người trưởng thành ở Đức nghiện hoặc có nguy cơ nghiện cờ bạc

Theo một báo cáo mới do Ủy viên Phòng chống Ma túy Liên bang Burkhard Blienert của Đức trình bày hôm thứ Hai (13/11), khoảng 1,3 triệu người trưởng thành ở nước này mắc chứng rối loạn cờ bạc và hơn 3,3 triệu người khác có dấu hiệu nghiện cờ bạc.

Theo "The Gambling Atlas", dựa trên dữ liệu được tổng hợp vào năm 2021, 30% người trưởng thành ở Đức đánh bạc. Con số này thể hiện mức giảm so với mức 55% được tính toán trong năm 2007, nhưng báo cáo vẫn cho thấy 7,7% người trưởng thành gặp phải các vấn đề về tài chính, xã hội hoặc sức khỏe liên quan.

Ảnh minh họa: privat

Ủy viên Blienert cho biết hôm thứ Hai khi trình bày báo cáo tại Berlin: “Cờ bạc hiếm khi khiến người tham gia vui vẻ”. Christina Rummel thuộc Trung tâm các vấn đề nghiện ngập (DHS) của Đức cho biết thêm: “Cờ bạc là một căn bệnh”.

Báo cáo do Viện nghiên cứu ma túy và nghiện liên ngành ở Hamburg, Trung tâm các vấn đề nghiện ngập của Đức ở Hamm và Khoa nghiên cứu cờ bạc tại Đại học Bremen đồng công bố, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng cờ bạc ở Đức.

Báo cáo xác định nam giới và thanh niên từ 21 đến 35 tuổi đặc biệt dễ gặp vấn đề cờ bạc, cũng như những người bị rối loạn tâm lý và uống nhiều rượu.

Báo cáo định nghĩa chứng nghiện cờ bạc là "sự tham gia quá mức và mang tính hủy hoại" vào cờ bạc, trong đó người đánh bạc bị mất kiểm soát, đánh bạc ngày càng nhiều tiền, nói dối để che giấu chứng nghiện của mình và bị cô lập khỏi xã hội của mình.

Theo báo cáo, những người có nguồn gốc di cư cũng có nguy cơ đặc biệt. Chuyên gia cờ bạc Tobias Hayer nói với Thông tấn xã Công giáo Đức (KNA) rằng cờ bạc có thể trở thành một hình thức tự chữa trị cho những người di cư bị chấn thương hoặc những người thấy mình bị gạt ra ngoài lề xã hội và gặp khó khăn về tài chính.

Đại dịch COVID-19 cũng tạo ra mảnh đất màu mỡ cho chứng nghiện cờ bạc khi những người dễ bị tổn thương thấy mình cô đơn và chịu áp lực tài chính.

Cùng với các máy đánh bạc truyền thống trong phòng trò chơi và trò chơi điện tử, báo cáo xác định sự phát triển của cá cược thể thao trực tiếp là một lĩnh vực chính dẫn đến chứng nghiện cờ bạc.

Ủy viên Phòng chống Ma túy Blienert cho biết: “Khi bạn xem kết quả Bundesliga trên điện thoại thông minh của mình, bạn sẽ ngay lập tức phải đối mặt với những lời đề nghị từ các công ty cá cược thể thao”.

Ông nói: “Khi những người trẻ tuổi bị cám dỗ đánh bạc thông qua các trò chơi tưởng chừng như vô hại thì có điều gì đó không ổn”, đồng thời kêu gọi cấm quảng cáo cờ bạc trên truyền hình trước 11 giờ đêm.

Tuy nhiên, với việc ngành cờ bạc Đức ghi nhận tổng doanh thu kỷ lục là 13,4 tỷ euro vào năm ngoái và nước Đức thu 5,2 tỷ euro tiền thuế từ cờ bạc hợp pháp chỉ riêng vào năm 2021 - gấp đôi so với rượu, ngành này vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Mai Anh (theo DW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/46-trieu-nguoi-truong-thanh-o-duc-nghien-hoac-co-nguy-co-nghien-co-bac-post272367.html