4 bị cáo bị đề nghị mức án từ 12-20 năm tù trong vụ 2 nhóm hỗn chiến khiến 2 người tử vong

4 bị cáo Lê Thành Sang, Nguyễn Văn Sỉ, Trần Tuấn Vĩ, Phan Gia Huy bị đề nghị mức án từ 12-20 năm tù trong số 29 bị cáo vụ 2 nhóm hỗn chiến khiến 2 người tử vong trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trong 2 ngày 22 và 23/5, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử đối với 29 bị cáo trong vụ 2 nhóm hỗn chiến khiến 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thời điểm giãn cách xã hội phòng, chống dịch.

Sau 2 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân dân tỉnh đề nghị mức án đối với 29 bị cáo về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Các bị cáo bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên tòa

Theo đó, các bị cáo Lê Thành Sang bị đề nghị mức án từ 15-17 năm tù, Nguyễn Văn Sỉ mức án từ 18-20 năm, Phan Gia Huy mức án từ 15-17 năm và Trần Tuấn Vĩ mức án từ 12-15 năm về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Vũ Điệp bị đề nghị mức án từ 3-5 năm, Lê Công Đây mức án từ 5-7 năm; các bị cáo Nguyễn Hoàng Tuy Phon, Trần Trung Hiếu, Trương Ngọc Tỷ, Lưu Thiện Khiêm, Nguyễn Tuấn Phong, Trần Ngọc Thành, Đoàn Minh Thành, Đặng Mai Hoàng Thảo, Phạm Chí Tài, Lý Quang Hùng, Nguyễn Hồng Ân, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Mai Hữu Duy, Trần Minh Mẫn, Lê Ngọc Hiển, Phạm Minh Thạnh, Lê Quốc Trung, Võ Nguyễn Minh Thái, Nguyễn Minh Triều, Lưu Minh Luân và Lê Gia Huy cùng bị đề nghị mức án từ 3-4 năm về tội gây rối trật tự công cộng.

Riêng Huỳnh Hồng Sơn và Võ Hoàng Nghĩa bị đề nghị mức án lần lượt từ 2 năm 9 tháng đến 4 năm tù và 3 năm 9 tháng đến 5 năm tù cho 2 tội danh gây rối trật tự công công và hủy hoại tài sản.

Do đây là vụ án phức tạp với nhiều bị cáo nên sau 2 ngày xử án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến, ngày 26/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh sẽ tiến hành tuyên án.

Vụ hỗn chiến khiến 2 nạn nhân tử vong, gây xôn xao dư luận trong thời điểm giãn cách xã hội phòng, chống dịch (Ảnh tư liệu)

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 04/7/2021, trong thời gian giãn cách xã hội, nhóm của Lê Công Đây tập trung đông người tổ chức uống bia cùng với Triệu Hoàng Tặng, Triệu Văn Nơi và bạn của Đây tên Bình, Tùng, Vinh, Lợi (chưa xác định nhân thân) tại phòng trọ thuê của Triệu Văn Nơi.

Nhóm của Nguyễn Vũ Điệp tập trung đông người tổ chức uống bia cùng với Cao Hữu Toàn, Bùi Thị Nhi, Lưu Minh Luân, Nguyễn Tuấn Phong tại phòng trọ thuê của vợ chồng Cao Hữu Toàn cạnh bên, cùng ở nhà trọ Phát Tài thuộc ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Trong lúc uống bia, nhóm của Đây gây sự đánh nhau với phòng trọ đối diện. Thấy vậy, Nhi và Toàn đi qua can ngăn thì Nhi bị Nơi dùng tay đánh, Toàn dùng tay đánh trả lại Nơi. Lúc này Nguyễn Vũ Điệp, Lưu Minh Luân, Nguyễn Tuấn Phong đi qua gây sự đánh nhau với nhóm Đây khiến Đây bị xây xát nhẹ.

Các đối tượng cầm hung khí truy đuổi bị camera ghi lại

Bực tức, Đây đứng lên thách thức đánh nhau với nhóm Điệp và hẹn 15 phút sau quay lại. Sau đó, Đây bỏ ra ngoài điện cho Trần Tấn Phát nhờ Phát thông tin cho nhóm bạn quen biết ngoài xã hội mang hung khí tập trung đến khu vực Cầu Kinh, ấp 7, xã Nhựt Chánh để đánh nhóm của Nguyễn Vũ Điệp. Sau khi tập hợp được nhóm, Lê Công Đây dẫn đầu cùng nhóm đến nhà trọ Phát Tài vào phòng trọ, la hét lớn tiếng và đập phá tài sản.

Cùng thời gian này, Ngô Minh Quyển, ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh nhận được thông tin qua điện thoại của Nguyễn Vũ Điệp nhờ tìm một số bạn quen biết ngoài xã hội đến nhà Quyển chuẩn bị hung khí để đánh nhau với nhóm của Đây. Đồng thời, Điệp điện cho Phan Phước Tân và Trần Ngọc Thành biết để tập trung thêm nhóm bạn ngoài xã hội cùng đi đánh nhóm của Lê Công Đây.

Trong khi đó, sau khi đập phá tại nhà trọ Phát Tài, nhóm của Lê Công Đây tiếp tục kéo đến nhà Ngô Minh Quyển, dùng hung khí đập phá cửa kính cùng một số đồ đạc tại nhà Quyển. Đập phá xong, nhóm của Đây quay xe về hướng huyện Tân Trụ.

Khi biết được nhóm của Đây vừa đập phá nhà Quyển và đang trên đường hướng về huyện Tân Trụ, Nguyễn Vũ Điệp cùng cả nhóm mang theo hung khí tăng tốc đuổi theo. Tất cả nhóm của Điệp gồm Nguyễn Hoàng Tuy Phon, Trần Trung Hiếu, Lê Thành Sang, Trần Tuấn Vĩ, Nguyễn Văn Sỉ, Phan Gia Huy, Trương Ngọc Tỷ, Lưu Thiện Khiêm, Nguyễn Tuấn Phong, Trần Ngọc Thành, Đoàn Minh Thành, Đặng Mai Hoàng Thảo, Phạm Chí Tài, Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Mai Hữu Duy, Lý Quang Hùng và Trần Đăng Khoa sử dụng xe mô tô, súng dạng đồ chơi nguy hiểm bắn loại đạn pháo và nhiều loại hung khí chở nhau đến khu vực ấp 6 và ấp 7 xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì bắt kịp nhóm của Đây.

Lúc này, Trần Tuấn Vĩ sử dụng xe mô tô chở Lê Thành Sang, Nguyễn Văn Sỉ ngồi sau mỗi người cầm một cây chĩa phóng lợn và Phan Gia Huy điều khiển xe mô tô cầm theo một con dao đuổi theo Huỳnh Hồng Sanh trong nhóm của Đây khiến Sanh chạy bộ vào nhà ông Đặng Thanh Trọng trốn. Khi bắt kịp Sanh, Sang, Sỉ và Huy dùng chĩa phóng lợn đâm nhiều nhát vào người Sanh khiến Sanh tử vong tại chỗ. Trong lúc đang tấn công Sanh thì Sang, Sỉ và Huy phát hiện Trần Tấn Phát từ dưới kênh leo lên bờ nên tiếp tục truy đuổi và dùng hung khí mang theo đâm và chém anh Phát dẫn đến tử vong./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/4-bi-cao-bi-de-nghi-muc-an-tu-12-20-nam-tu-trong-vu-2-nhom-hon-chien-khien-2-nguoi-tu-vong-a155843.html