4 'bí quyết' học hiệu quả của Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Thị Ngoan, thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc trường ĐHc Kinh tế Quốc dân đã chia sẻ phương pháp học tập để sinh viên đạt kết quả cao.

Nguyễn Thị Ngoan - Thủ khoa trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Thị Ngoan - Thủ khoa trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Thị Ngoan không chỉ là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra mà 7 kỳ học, cô gái này đều đạt học bổng của trường ĐH Kinh tế Quốc dân và một số học bổng doanh nghiệp qua page của trường, của các doanh nghiệp.

Học Đại học chủ yếu là phải tự học, tự nghiên cứu... nên ngay từ kỳ 1 năm nhất, khi có thông báo về chương trình học, Ngoan đã tìm trên facebook, hỏi các anh chị khóa trên, đặc biệt là các anh chị trong khoa để chuẩn bị sẵn phương pháp học nhằm thích nghi nhanh chóng.

Gần 4 năm học tín chỉ, Ngoan chia sẻ kinh nghiệm cách học để đạt hiệu quả nhất:

Thứ nhất, về giáo trình, em không thường xuyên mua giáo trình mới. Ở trường, sinh viên nên tìm hiểu các group facebook chia sẻ về học tập, trao đổi giáo trình. Em hay “canh” trên đó, tìm mua các giáo trình chính thống của trường mà các anh chị khóa trước pass lại. Học sách cũ vừa có thể tiết kiệm mà lại rất “tiện”.

Trên các trang sách, các anh chị hay tô, note các ý chính, quan trọng. Nên khi đi học vừa tiết kiệm được thời gian mà học lại hiệu quả hơn rất nhiều.

Thứ hai, trước khi đến lớp, mỗi môn học em đều in trước slide bài giảng dưới dạng ghi chú và mang theo vở ghi thông thường, mỗi vở em có thể ghi mấy môn, vừa tiết kiệm vở, mỗi khi đi học lại rất nhẹ nhàng.

Em sẽ đọc slide trước để biết được các nội dung chính của bài học, sau đó mới xem giáo trình, đọc diễn giải về những nội dung đó và ghi chú lại những điều thắc mắc để tự tìm hiểu trước, nếu không thể giải quyết được có thể trình bày với giảng viên trên lớp.

Nhờ vậy, vừa được thầy cô giải đáp những vướng mắc mà còn được cộng điểm tích cực phát biểu, xây dựng bài học. Cuối kỳ ôn lại cũng không mất quá nhiều thời gian. Đối với sinh viên nói chung, việc nghe giảng kết hợp tư duy phản biện (critical thinking) là rất quan trọng.

Thứ 3, ở trên lớp em thường ngồi bàn đầu, một phần cũng vì do mắt cận, với như vậy sẽ dễ tương tác với thầy cô và không dám ngủ. Việc này chính là tự tạo áp lực để bản thân nghiêm túc thực hiện.

Thứ 4, theo kinh nghiệm của em, làm cán bộ lớp như lớp trưởng các lớp tín chỉ, trưởng nhóm…. sẽ có nhiều cơ hội tương tác với thầy cô, các thành viên nhiều hơn. Thậm chí, vì “chức trách” được đảm nhận khiến bản thân không thể lười biếng hay trễ nải việc học.

Bình thường nên học tầm 20-22 tín chỉ một kỳ là phù hợp, vừa có thể đủ thời gian ôn tập các môn, tham gia các hoạt động mà vẫn có thể ra trường sớm (3,5 năm), điều đó sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều cơ hội.

Ngoài ra, các bạn cần xác định sớm định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu những kiến thức, yêu cầu cần thiết và trang bị sớm.

Cách học đại học rất khác với các cấp bên dưới là từ đây, bạn sẽ phải tự mình vẽ ra con đường đi, không theo một lộ trình định sẵn như trước nữa. Nếu không chủ động sớm, phần đa sẽ thất bại.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/4-bi-quyet-hoc-hieu-qua-cua-thu-khoa-dh-kinh-te-quoc-dan-7oFAxyHGR.html