4 cách mix áo khoác dáng dài với quần ống rộng cho nàng thêm phần lung linh

Áo khoác dáng dài và quần ống rộng là những món đồ không hề xa lạ, nhưng khi mix chung với nhau sẽ tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc. Dưới đây là 4 cách mix áo khoác dáng dài với quần rộng cho nàng thêm phần sành điệu.

Áo khoác dáng dài mix với quần tây ống rộng

Set đồ này khiến các nàng trông vô cùng thời trang và có một chút ngầu nữa. Hơn hết, bộ đôi này có tính ứng dụng cao, các nàng có thể diện khi đi làm, đi chơi, đi học đều ổn cả, vừa lịch sự nhưng không kém phần trẻ trung, năng động.

Hai món đồ tưởng chừng đơn giản này lại có vô vàn kiểu kết hợp thú vị đấy nhé. Các bạn gái có thể thỏa sức mix and match bộ đôi này theo sở thích và cá tính của mình. Với những quý cô yêu sự thanh lịch, nhã nhặn, có thể mix áo khoác dạ dài với một chiếc quần âu dáng rộng đi kèm cùng sơ mi hoặc áo len trơn màu.

Áo khoác dáng dài mix cùng quần jeans ống rộng

Với những cô nàng lười mix đồ, muốn vừa đi làm, đi học, lại đi chơi được luôn thì không gì nhanh gọn hơn là kết hợp trench coat với một chiếc quần jeans dáng rộng trendy. Combo này thoải mái vô cùng, phù hợp với mọi hoàn cảnh mà cũng không kém phần sành điệu và nổi bật đâu nhé.

Combo này hợp với hầu hết các loại phụ kiện, từ giày dép đến trang sức, túi xách.

Áo khoác dáng dài mix cùng quần culottes

Với những bạn gái cá tính, thích sự phá cách thì một chiếc quần culottes sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, phối thêm hoddie hay sweater bên trong sẽ càng tăng phần sành điệu cho set đồ. Cuối cùng hoàn thiện bằng một đôi sneaker là bạn đã có một vẻ ngoài khác biệt rồi đấy.

Áo khoác dáng dài mix cùng quần kaki ống rộng

Kiểu quần này không hề kén dáng mà lại vô cùng dễ phối đồ. Chỉ đơn giản là mix quần kaki với một chiếc áo khoác tone sur tone, bên trong mặc thêm chiếc áo len trơn hay áo thun đơn giản là bạn đã có một tổng thể hài hòa lại không tốn quá nhiều thời gian.

Ảnh sưu tầm

M.H t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/4-cach-mix-ao-khoac-dang-dai-voi-quan-ong-rong-cho-nang-them-phan-lung-linh-530513.htm