4 cán bộ huyện, đảng viên ở Quảng Ngãi bị bắt quả tang đánh bạc

Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã bắt quả tang 1 vụ đánh bạc gồm 10 người, trong đó có 4 cán bộ, đảng viên.

Trao đổi với báo Pháp luật Việt Nam, ông Đinh Quang Ven, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) xác nhận: Cơ quan công an huyện này đã bắt quả tang 1 vụ đánh bạc gồm 10 người, trong đó có 4 cán bộ, đảng viên.

Theo đó, vào khoảng 3h30 ngày 21/5, Công an huyện bắt 10 đối tượng đang đánh bạc hình thức xóc đĩa tại nhà anh Phạm Ngọc Quý, ở thôn Tan Via, xã Sơn Dung; tạm giữ trên chiếu bạc 3.160.000 đồng cùng bộ đồ xóc đĩa.

Đáng chú ý, trong số tham gia đánh bạc có 4 người là cán bộ, viên chức, đảng viên gồm một lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện Sơn Tây, 1 cán bộ Kho bạc huyện; 2 giáo viên trường PTDT bán trú của xã Sơn Tân và xã Sơn Long.

Cảnh sát bắt quả tang nhiều cán bộ huyện Sơn Tây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát bắt quả tang nhiều cán bộ huyện Sơn Tây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Zing.vn đưa tin, danh tính 4 cán bộ, đảng viên tham gia đánh bạc gồm: Võ Đăng Hân (42 tuổi), Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Sơn Tây; Nguyễn Vũ Hoàng Chương (42 tuổi), cán bộ Kho bạc huyện Sơn Tây; Lê Trung Hiếu (48 tuổi) và Phan Tiến Sĩ (54 tuổi), đều là giáo viên trường PTDT bán trú ở xã Sơn Tân và xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Theo lãnh đạo huyện Sơn Tây, khoảng 5 năm trước, ông Phan Tiến Sĩ, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Sơn Long từng bị bắt quả tang tham gia đánh bạc. Sau đó, ông này bị cơ quan chức năng kỷ luật cách chức Hiệu trưởng.

Nhiều người dân địa phương phản ánh, những năm gần đây, thầy giáo này thường xuyên tham gia đánh bạc ăn tiền ở huyện Sơn Tây.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/4-can-bo-huyen-dang-vien-o-quang-ngai-bi-bat-qua-tang-danh-bac-293494.htm