4 cán bộ ở Cần Thơ bị bắt tạm giam: Tạm đình chỉ công tác phục vụ điều tra

Lãnh đạo quận Bình Thủy đang xem xét thực hiện việc đình chỉ công tác đối với cán bộ, chuyên viên Phòng TN&MT quận bị bắt tạm giam vừa qua.

Trụ sở UBND quận Bình Thủy

Trụ sở UBND quận Bình Thủy

Ngày 23/12, liên quan đến 4 cán bộ, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) bị bắt tạm giam, thông tin cho báo chí, ông Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy cho biết, đang thực hiện việc tạm đình chỉ công tác đối với nhóm 4 đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, trong số 4 cán bộ, chuyên viên bị bắt có 2 người hiện đang là Đảng viên đó là ông Lê Văn Vũ (Phó trưởng phòng TN&MT) và ông Lê Hồng Khánh (cán bộ phòng TN&MT).

Liên quan đến sai phạm về quản lý đất đại tại Bình Thủy, trước đó, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy. Đồng thời, ông Niệm và ông Tuấn đã bị điều chuyển công tác không còn giữ chức Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy.

Ông Thủ thông tin, đối với ông Khánh, Ban thường vụ Quận ủy sẽ xem xét và ban hành quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng. Còn trường hợp của ông Vũ, Ban thường vụ Quận ủy sẽ có văn bản gửi về Thành ủy đề nghị xem xét kỷ luật về mặt Đảng do ông Vũ hiện đang là Đảng viên thuộc Thành ủy quản lý.

Trước đó, ngày ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp với Viện KSND cùng cấp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Lê Văn Vũ; Huỳnh Trung Thanh (chuyên viên Phòng TN&MT); Lê Hồng Khánh và Trần Tuấn Anh (nguyên chuyên viên Phòng TN&MT) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Hồi tháng 12/2017, Thanh tra TP Cần Thơ đã có kết luận về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở thuộc phạm vi dự án đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 và dự án khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (giai đoạn 1 và 2) thuộc quận Bình Thủy.

Thanh tra xác định, UBND quận Bình Thủy đã không tuân thủ các quy định, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa sai quy định; để xảy ra việc chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất công, hình thành nhiều khu dân cư tự phát…

Khu đất chuyển nhượng đất trồng lúa sai quy định đang được sử dụng chủ yếu làm bến xe Thành Bưởi.

Trong đó, nổi cộm nhất là việc chuyển đổi sai mục đích sử dụng gần 1ha đất tại phường Long Hòa của ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi). Ông Thành đã được giải quyết cho chuyển mục đích gần 1ha đất cây lâu năm sang đất ở đô thị. Trong đó, có 0,66ha chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với quy hoạch. Ngoài ra, ông Thành còn nhận chuyển nhượng đất trồng lúa sai quy định hiện nay khu đất đang được sử dụng chủ yếu làm bến xe Thành Bưởi, là sử dụng không đúng mục đích (theo quy định phải là đất chuyên dùng).

Từ kết luận của Thanh tra thành phố, tháng 5/2019, UBND quận Bình Thủy đã có báo cáo số 83 gửi UBND thành phố. Quận đồng thời, ban hành 18 quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan, trong đó, ông Lê Văn Vũ, trưởng phòng TN&MT quận bị giáng chức. Từ kết luận của Thanh tra thành phố, tháng 5-2019, UBND quận Bình Thủy đã có báo cáo số 83 gửi UBND thành phố. Quận đồng thời, ban hành 18 quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan, trong đó, ông Lê Văn Vũ, trưởng phòng TN&MT quận bị giáng chức.

Ngoài ra, kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ, việc chuyển mục đích sử dụng 1.087m2 của bà Nguyễn Vũ Phượng Khanh cũng có dấu hiệu không bình thường. Trường hợp khác, vợ chồng ông Sử Quang Thái và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chia lô, cấp phép xây dựng trái với quy hoạch được duyệt. Hơn nữa, còn xảy ra tình trạng san lấp rạch Mù U trái phép để làm đường tại khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa... hình thành các khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém, xuống cấp.

Đáng chú ý, Thanh tra TP Cần Thơ nhận định có dấu hiệu hình thành đường dây để thực hiện việc điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chia lô, lấp rạch, bán nền nhiều mảnh đất diện tích lớn không đúng quy hoạch, sai quy định… Từ đó, thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ cho công an.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/4-can-bo-o-can-tho-bi-bat-tam-giam-tam-dinh-chi-cong-tac-phuc-vu-dieu-tra-d446543.html