4 cầu thủ nữ TP.HCM 1 bị đình chỉ thi đấu 5 tháng vì tham gia vụ ẩu đả

4 cầu thủ nữ của đội TP.HCM 1 bị đình chỉ thi đấu 5 tháng do liên quan đến cuộc ẩu đả với đội Than khoáng sản Việt Nam ở trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018.

Hình ảnh xấu xí ngày 12.10 khi các cô gái đá bóng đã quay sang đấm đá nhau - Ảnh: Anh Hải

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 12.10 vừa qua trên sân Thống Nhất, nhiều cầu thủ nữ của cả hai đội đã lao vào đánh nhau gây ra hình ảnh phản cảm và gây bất bình trong dư luận.

Tối 14.10, Ban kỷ luật VFF đã có thông báo chính thức về vụ việc này. Theo đó, 4 cầu thủ TP.HCM 1 bị phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu 5 tháng, gồm Trần Thị Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu. Trong đó Mỹ Anh là cầu thủ trẻ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Hai cầu thủ của Than khoáng sản Việt Nam bị nhận án tương tự là Phạm Hoàng Quỳnh và thủ môn Khổng Thị Hằng. Đây cũng là hai tuyển thủ quốc gia.

Ban kỷ luật VFF đã cảnh cáo ông Trần Anh Tuấn, Trưởng đoàn đội TP. HCM 1, cảnh cáo ông Trịnh Minh Dũng, Trưởng đoàn đội Than Khoáng Sản Việt Nam do có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả, cảnh cáo BHL đội TP. HCM 1 và đội Than khoáng sản VN do có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả.

Với kết quả trên, đội nữ TP.HCM 1 sẽ bị thiệt quân nặng trong trận chung kết với Phong Phú Hà Nam vào 16 giờ ngày 15.10. CLB này cũng bị tổn thất về lực lượng khi tham dự Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm nay.

Xin được nói rõ hơn về lý do dẫn đến vụ ẩu đả “không tiền khoáng hậu” của bóng đá nữ Việt Nam qua lời kể của HLV đội TP.HCM 1 Đoàn Thị Kim Chi: “Suốt hơn 90 phút của trận đấu, không khí vẫn diễn ra bình thường, không quá căng thẳng dù hai đội đều rất quyết tâm.

Nhưng đến phút bù giờ thứ 4, khi tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về TP.HCM 1, chuỗi sự việc bắt đầu xảy ra. Tôi chỉ đạo hậu vệ trẻ Trương Thị Phụng kèm sát tiền đạo đội bạn Nguyễn Thị Vạn và ở một tình huống tấn công cánh phải, Phụng cướp được bóng và Vạn phạm lỗi khi chuồi bóng phía sau. Trọng tài cho TP.HCM 1 được hưởng phép lợi thế, bóng được đá lên phía trên và Phụng húc nhẹ vào người Vạn. Vạn vung tay. Phụng né được và mách trọng tài thì ngay lúc đó, trọng tài thổi hết trận.

Lập tức các cầu thủ Than lao vào phía Phụng vì cho rằng Phụng đã đánh Vạn. Cầu thủ TP.HCM 1 cũng xông vào để bảo vệ Phụng. Thế là đôi bên giáp lá cà, cầu thủ đẩy qua đẩy lại rồi đạp nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hình ảnh này thực sự quá phản cảm. Tôi quá buồn và đau lòng. Sự việc quá đáng tiếc. Chỉ vì không kiểm soát được hành vi, quá nóng nảy, không kìm chế được mà các cô gái đã đánh mất hình ảnh vốn đang rất đẹp về bóng đá nữ”.

Cựu tuyển thủ quốc gia chia sẻ tiếp: “Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận sự việc và không đổ lỗi cho đội Than khoáng sản Việt Nam. Chúng tôi xin lỗi khán giả cả nước, xin lỗi các cấp lãnh đạo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đội bóng sẽ họp, kiểm điểm sâu sắc và có những hình thức kỷ luật đối với cá nhân có liên quan”.

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF, trưởng BTC giải cho biết: “Chúng tôi đã gửi thông báo bằng văn bản ngay đến các CLB dự giải, yêu cầu giáo dục lại cầu thủ cần phải có thái độ đúng mực, có văn hóa trong mọi tình huống. Không được lặp lại chuyện không hay như ở trận bán kết này. Chúng tôi và hai CLB có lời xin lỗi đến khán giả”.

Trung Ninh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/4-cau-thu-nu-tphcm-1-bi-dinh-chi-thi-dau-vi-tham-gia-vu-au-da-94646.html