4 cầu thủ Việt Nam khiến Thái Lan e dè nhất

Người Thái gọi Văn Lâm, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng là 4 cầu thủ quan trọng nhất đội hình tuyển Việt Nam.

Công Phượng và Quang Hải

Công Phượng và Quang Hải

Trước trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam ngày 5/9, trang Changsuek đăng tấm ảnh có mặt Văn Lâm, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng và gọi đây là 4 cầu thủ quan trọng nhất đội hình tuyển Việt Nam.

Trong số 4 cầu thủ được Changsuek phân tích, thủ môn Đặng Văn Lâm là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trang Changsuek viết: “Thủ thành Việt kiều được đào tạo tại châu Âu, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m89 mang lại nhiều lợi thế về tranh chấp khoảng không”. Văn Lâm đang khoác áo CLB Muangthong United và ít nhiều hiểu về bóng đá Thái Lan. Sau 90 trận đấu, Văn Lâm vào lưới nhặt bóng 93 lần và cản phá trung bình 5,32 pha mỗi trận.

Với Văn Hậu, Changsuek nhắc lại kỷ niệm về cú tát của Thitipan Puangchan ở trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại King’s Cup 2019. Văn Hậu là hậu vệ trái đầy tiềm năng, đã khoác áo mọi cấp độ đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu sở hữu chiều cao tốt, leo biên tuyệt vời nên gợi hình ảnh Roberto Carlos. Bên cạnh phòng thủ tốt, Văn Hậu còn thường xuyên ghi bàn.

Trong khi đó, Công Phượng được Changsuek đánh giá là cái tên đáng chú ý nhất hàng công ĐT Việt Nam. "Công Phượng đang chơi bóng tại giải VĐQG Bỉ, có tốc độ, lối chơi sắc sảo và những cú diểm điểm hiệu quả, đóng góp nhiều bàn cho các đội tuyển của Việt Nam thời gian qua". Trang Changsuek nhắc đến Công Phượng với tên gọi “Messi Việt Nam” và mong đợi màn so tài với Chanathip Songkrasin người cũng được mệnh danh là “Messi Thái”.

Cuối cùng cái tên được truyền thông Thái Lan đánh giá cao nhất không ai khác là Nguyễn Quang Hải. Trang Changsuek nhận định: "Cầu thủ có chân trái điệu nghệ và mạnh mẽ này là người đã tạo ra nhiều siêu phẩm. Anh ấy là một cầu thủ kỹ năng với kỹ năng chơi bóng rất tốt, di chuyển linh hoạt và rộng khắp trên sân”.

Trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 19h ngày 5/9.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/4-cau-thu-viet-nam-khien-thai-lan-e-de-nhat-d433184.html