4 cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài thể hiện ra sao tuần qua?

Vòng đấu tuần qua chứng kiến kỷ niệm không vui dành cho 4 cầu thủ Việt Nam chinh chiến ở các giải VĐQG châu Á.

1. Thủ môn Đặng Văn Lâm - Muangthong United

Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục có thêm một ngày không vui cùng Muangthong khi nhận thất bại 0-1 trước Prachuap ngay trên sân nhà SGG.

Trong suốt 90 phút, hàng thủ chủ nhà đã chơi như mơ ngủ để đối thủ thoải mái xâm nhập vòng cấm, và tạo ra hàng loạt tình huống đe dọa khung thành của Lâm "Tây". Một trong số đó đã dẫn tới bàn thắng duy nhất giữa hiệp 1.

Đội nhà thêm lần thúc thủ song màn thể hiện của Văn Lâm vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ những tình huống cứu thua xuất thần, qua đó giúp đội nhà hạn chế tối đa bàn thua trước cơn hưng phấn của Prachuap.

2. Tiền vệ Lương Xuân Trường - Buriram United

Cùng không gặp may như Văn Lâm là Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang đã thể hiện phong độ thi đấu nhợt nhạt ở vòng 2 Thai League khi cùng đội nhà Buriram United chỉ lấy được một điểm trên sân của Suphanburi.

Trong suốt 52 phút có mặt, Trường "híp" gần như chỉ "chạy xe không" trên sân và không thể để lại bất kỳ dấu ấn đáng kể nào. Anh không có cơ hội chạm bóng, và dường như cũng không nhận được sự tin tưởng từ đồng đội.

Những đường phát động tấn công của Buriram rất ít khi qua chân Xuân Trường. Ngay cả ở tình huống đá phạt hàng rào sở trưởng, tiền vệ này cũng không được trao cơ hội. Một ngày thi đấu quá đáng quên cho Xuân Trường...

3. Trung vệ Michal Nguyễn - Selangor

Rời Việt Nam, trung vệ 30 tuổi dường như không gặp may với những chuyến xuất ngoại. Mùa trước, anh cùng Central Air Force thể hiện phong độ thảm hại và phải chia tay Thai League 1 với thành tích thi đấu bết bát (xếp hạng 18/18).

Mùa này, tình hình vẫn chưa thể khá khẩm hơn. Sau 4 lượt trận đầu tiên, Selangor chỉ kiếm được ba điểm nhờ ba trận hòa. Đến cuối tuần qua, họ tiếp tục dậm chân với ngần ấy điểm số khi nhận thêm thất bại nặng nề 2-4 trước Johor Darul Ta'zim.

Trận thua này khiến Selangor bị kéo tụt xuống vị trí thứ 10/12 tại Malaysia Super League 2019. Bản thân Michal Nguyễn cũng chưa để lại nhiều dấu ấn ngoài... hai chiếc thẻ vàng sau chỉ 5 vòng đấu.

4. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng - Incheon United

Công Phượng là cầu thủ Việt Nam xuất ngoại duy nhất không thi đấu tuần qua. Tiền đạo trưởng thành từ HAGL được điền tên vào thành phần thi đấu vòng 1 K.League 1 - 2019 gặp Jeju United, nhưng không được tung vào sân.

Điểm nhấn duy nhất khi nói về Phượng trận này có lẽ nằm ở những vấn đề ngoài sân cỏ. Như việc đã có trên dưới 5 nghìn khán giả Việt Nam lặn lội đến Incheon chờ xem CP10 thi đấu. Hay cú panenka trong lúc... khởi động khiến cả góc khán đài "trầm trồ".

Theo HLV Jon Andersen, Công Phượng sẽ có cơ hội trong các trận đấu sắp tới khi đã có được phong độ và thể lực đảm bảo.

DV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/4-cau-thu-viet-nam-o-nuoc-ngoai-the-hien-ra-sao-tuan-qua-960623.html