4 chàng trai 9X đang gây chú ý trên bảng xếp hạng Vpop

Trong những tháng đầu năm, giới mainstream khá im ắng. Ngược lại, nghệ sĩ Underground tiếp tục bứt phá, có sản phẩm nổi bật.

Top 10 #zingchart real-time phản ánh phần nào tình hình nhạc Việt những tháng đầu năm. Nhìn vào đó, sự phát triển của Underground/ Indie vẫn là xu hướng nổi bật. Ngay lúc này, đứng đầu bảng xếp hạng (BXH) là ca khúc đậm chất miền Tây, lối hát, rap dân dã, bản năng. Đó chính là Hồng nhan của Jack – một cái tên vốn xa lạ với công chúng. Theo sau là Một đêm say (X), Bông hoa chẳng thuộc về ta đều do những giọng ca mới thể hiện.

Thành công của những bản hit giúp Thịnh Suy, Jack hay Việt trở thành những cái tên được biết tới tiếp theo của Vpop, sau Nguyễn Trọng Tài, Xesi, Osad…

Jack

Jack hoạt động âm nhạc khoảng một năm trong nhóm hip hop G5R. Một năm ngắn ngủi chưa đủ để anh định hình tên tuổi trong công chúng, chưa kể hoạt động của G5R chủ yếu ở khu vực miền Tây nên càng xa lạ với công chúng. Đến mới đây, khi Jack có ca khúc Hồng nhan gây sốt, nhiều khán giả vẫn đặt câu hỏi anh là ai. Thành công của Hồng nhan giúp Jack dần “lộ diện” hay đúng hơn anh lần đầu được công chúng quan tâm.

Jack cho biết anh không được đào tạo mà viết nhạc theo cảm xúc, bản năng.

Jack cho biết anh không được đào tạo mà viết nhạc theo cảm xúc, bản năng.

Trong tuần đầu, ca khúc vươn lên hạng 2, đe dọa ngôi vương của Đúng người đúng thời điểm. Tuần tiếp theo, bài hát “soán ngôi” thành công và vươn lên vị trí quán quân trên #zingchart real-time. Sản phẩm đang được yêu thích trên mạng với 12 triệu lượt xem, đứng hạng 6 top thịnh hành.

Âm nhạc của Jack cũng như Hồng nhan đậm chất miền Tây kết hợp yếu tố đương đại. Lối thể hiện của giọng ca sinh năm 1997 có thể khó tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Anh được đánh giá là hát giống Phan Mạnh Quỳnh và rap na ná Đen.

“Bài hát được tôi viết từ chuyện có thật của một người bạn. Khi tôi và cậu ấy nhận giấy gọi nhập ngũ thì gia đình người yêu cậu ấy yêu cầu chia tay và muốn gả cô ấy sang Hàn Quốc. Từ những cảm xúc của bản thân khi nhận giấy gọi lẫn câu chuyện của người bạn, tôi viết nên ca khúc này”, Jack chia sẻ về cảm hứng sáng tác.

Thịnh Suy

Một đêm say (X) đang đứng hạng 4, trên BXH #zingchart tuần 9, bài hát ở vị trí thứ 6. Phát hành từ cuối năm 2018 nhưng đến gần đây ca khúc mới được chú ý. Bài hát thuộc thể loại acoustic, giai điệu mộc mạc, nhẹ nhàng kết hợp phần lời trừu tượng và đầy tính ẩn dụ.

Chủ nhân bài hát là Thịnh Suy, chàng trai 19 tuổi đang học đại học. Bắt đầu sáng tác và ca hát từ khi học trung học phổ thông nhưng Một đêm say (X) là sản phẩm đầu tiên anh phát hành chính thức. Sản phẩm khiến cuộc sống của anh thay đổi, được nhiều người biết tới, tên tuổi cũng được bàn tán trên mạng xã hội.

Thịnh Suy đam mê âm nhạc đã lâu. Anh thường đăng các ca khúc tự sáng tác lên trang cá nhân.

Một đêm say (X) ngoài giai điệu còn có ca từ đặc biệt. Nội dung của bài hát gây tranh cãi với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Ca từ khó hiểu khiến khán giả khó có thể nhất quán về nội dung.

Về phía Thịnh Suy, anh giải thích bản thân hâm mộ điện ảnh nên ưa thích những chi tiết ẩn. Đó là lý do khi sáng tác, anh thường đưa ra những câu từ ẩn ý khiến người nghe phải bỏ thời gian suy ngẫm. Theo anh, sự bí ẩn, khó hiểu sẽ thú vị và hấp dẫn khán giả hơn việc thể hiện ý tứ quá lộ liễu.

Việt, Deus

So với 2 ca khúc trên, Bông hoa chẳng thuộc về ta của Việt, Deus có thời gian leo top "chật vật" hơn khi mất 6 tuần mới lọt top 10. Tiến chậm nhưng chắc, nhiều ngày qua, bài hát luôn trụ vững trong top 10 và hiện đứng hạng 8, có 20 triệu lượt nghe.

Tương tự Thịnh Suy, Việt (tên thật Nguyễn Như Việt) và Deus (Đào Tiến Đạt) là 2 chàng sinh viên đến với âm nhạc bằng đam mê chứ không có nền tảng, kiến thức thanh nhạc. Đào Tiến Đạt sinh năm 1994, khá nổi tiếng trên mạng xã hội với những sản phẩm gồm rap, video chế… có lượt xem lớn. Trong khi đó, giọng ca chính Việt là cái tên mới, có ít thông tin bên lề.

Bộ đôi Việt, Deus - chủ nhân ca khúc đang được yêu thích.

Giai điệu ca khúc nhẹ nhàng, lãng đãng, nội dung miêu tả tâm trạng của chàng trai khi để tuột mất người mình yêu. Khán giả yêu thích đoạn điệp khúc với hình ảnh và cách gieo vần thú vị: "Baby em như bông hoa, nhưng người hái đâu phải ta/ Em vội mang bao câu ca trôi về nơi xa xa xa".

Phần MV sơ sài, nội dung đơn giản nhưng đổi lại, sự thu hút đến từ âm nhạc. Do đó, Bông hoa chẳng thuộc về ta có lượt xem khả quan.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-chang-trai-9x-dang-gay-chu-y-tren-bang-xep-hang-vpop-post923443.html