4 chàng trai chuẩn 'con nhà người ta' nhận học bổng lớn đầu 2018

Những gương mặt này đều sở hữu bảng thành tích 'khủng', năng nổ, có ước mơ và chí cầu tiến.

Nguyễn Thế Quỳnh

Chàng trai sinh năm 1999, quê Quảng Bình vừa trúng tuyển Viện Công nghệ Kỹ thuật số 1 thế giới MIT - Massachusetts Institute of Technology. Đây là trường đại học số 1 thế giới trong 6 năm liên tiếp do bảng xếp hạng QS bình chọn. Giá trị học bổng của Quỳnh nhận được là 292.000 USD (73.000 USD/năm).

Nguyễn Thế Quỳnh là cựu học sinh lớp 12 Lý, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình.

Thế Quỳnh chuẩn bị bài luận nhắc đến cuộc sống của người dân miền biển Việt Nam còn chịu nhiều thiên tai. Khi những cơn bão lũ đi qua, người dân thiếu vật liệu xây dựng, thiếu điện, nước sạch sinh hoạt... Cậu mong muốn sẽ tìm ra được giải pháp công nghệ để giúp đỡ bà con trong tương lai.

Chàng trai 9x sở hữu ngoại hình điển trai và bảng thành tích học tập đáng nể. Quỳnh được ví là "chàng trai vàng" của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Cậu bạn từng giành HCV Olympic Vật lý Quốc tế 2 năm liên tiếp 2016 -2017; giải Nhì môn Toán, giải Ba môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố... Điều khiến nhiều người khâm phục ở Quỳnh là nghị lực vươn lên trong cuộc sống vì gia đình không mấy khá giả. Cậu bạn lấy tấm gương của mẹ để làm động lực học tập, phấn đấu.

Nguyễn Nam Việt

Nam sinh lớp 12 Toán 1 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trúng tuyển ĐH Tufts, Mỹ với mức học bổng 5,5 tỷ đồng cho 4 năm học. Đây là một trong những ngôi trường nổi tiếng lâu đời, có học phí đắt đỏ, tỷ lệ chấp nhận sinh viên chỉ khoảng 14%.

Nguyễn Nam Việt - một gương mặt 'săn' học bổng xuất sắc của chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Yếu tố để Nam Việt ghi điểm đến từ việc chuẩn bị hồ sơ kỹ càng, bài luận và các hoạt động ngoại khóa đều thể hiện đam mê, sức trẻ. Mơ ước của cậu bạn là trở thành nhà ngoại giao am hiểu về kinh tế, hoặc nhà kinh tế am hiểu về ngoại giao.

Nam Việt là thủ khoa đầu vào cấp 2, cấp 3 của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cậu bạn đạt 1500 SAT I, 800 SAT II, Toán và Lý 800/800, 35 ACT; Huy chương Bạch kim kỳ thi Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS); Tham dự trại hè Toán học cho học sinh xuất sắc các nước châu Á tại Hong Kong; Giải nhất kỳ thi Olympic Toán Hà Nội - HOMC 2014; Dịch giả cuốn sách 'Những bài toán nổi tiếng của các nhà toán học vĩ đại'...

Trần Thành Bảo

Cậu bạn sinh năm 2000 đang học lớp 12A1 Tin, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHKHTN - ĐHQGHN. Bảo không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận thư báo trúng tuyển đỗ 4 trường đại học tại Mỹ: Univerisity at Cincinnati, University of Buffalo, University of Rochester, và University of Minnesota Twin Cities. Cậu bạn quyết định chọn University of Rochester để theo học với mức học bổng gần 5 tỷ đồng cho 4 năm.

Nam sinh Trần Thành Bảo.

Thành Bảo có đam mê lớn với nghiên cứu trí thông minh nhân tạo (A.I). Anh chàng mơ ước tạo ra một robot có chức năng như bác sĩ tâm lý học. Một "chân lý" Thành Bảo đúc rút được sau nhiều lần thất bại, đó là đừng bao giờ đặt mục tiêu mình phải là người số 1 bởi nó gây áp lực và mệt mỏi. Chỉ cần bản thân cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua sẽ thoải mái hơn nhiều.

Thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa của Thành Bảo phải kể đến: 1480 SAT (Toán 800, Đọc - Viết 680), TOEFL 107, và SAT 2: Toán 800, Lý 780; HCB cuộc thi Toán châu Á Thái Bình Dương APMOP 2012; Giải 3 Olympic Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên; HCĐ Olympic Tin học - Chuyên Khoa học Tự nhiên mở rộng (gồm các trường THPT Chuyên khắp Việt Nam)...

Đinh Quang Hiếu

Anh chàng này là chủ nhân hai huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2016-2017, được mệnh danh là "chàng trai vàng Việt Nam". Đầu 2018, Hiếu nhận được tin vui trúng học bổng trị giá 279.600 USD cho 4 năm học tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Lý do anh chàng quyết định chọn MIT vì đây là trường số 1 thế giới, có nhiều giáo sư đầu ngành...

"Chàng trai vàng" Hóa nhận học bổng từ trường đại học số 1 thế giới.

Hồ sơ apply học bổng của Hiếu có thành tích: 1500 điểm SAT1, 104 điểm TOEFL; đạt tuyệt đối 800/800 điểm Toán, 800/800 điểm Lý, 800/800 điểm Hóa ở kỳ thi SAT 2. Bài luận của chàng trai sinh năm 1999 xoay quanh vấn đề môi trường. "Nguồn nước ở Hà Nội đang bị ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Bài luận của em thể hiện rõ mong muốn theo học MIT để có thêm kiến thức môi trường, nghiên cứu giúp giải quyết vấn đề này", Hiếu nói.

Hiện anh chàng 9x đã bảo lưu việc học tại ĐH Khoa học Tự nhiên và tập trung trau dồi tiếng Anh để nhập học vào tháng 9 tới. Sau 4 năm ở MIT, Hiếu sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Chàng trai Việt dự định học ngành Khoa học vật liệu hoặc Kỹ sư vật liệu với hy vọng được tìm hiểu sâu về công nghệ nano.

Thanh Xuân

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/4-chang-trai-chuan-con-nha-nguoi-ta-nhan-hoc-bong-lon-dau-2018-3725225.html