4 công nhân bị điện giật tử vong khi đang thi công trên cánh đồng

Hôm nay 26/10, tại cánh đồng thuộc xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã xảy ra vụ điện cao thế phóng điện giật chết 4 công nhân đang đào móng thi công cột điện.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Vietnamnet.vn

Chủ tịch xã Cẩm Trung Nguyễn Văn Tiến cho biết, vụ tai nạn lúc 4h30 chiều nay (26/10) khiến 4 người tử vong. Địa điểm xảy ra tai nạn trên cánh đồng thuộc thôn 8A, xã Cẩm Lạc. Nạn nhân là 4 thợ điện (đều trú xã Cẩm Hưng) bị điện giật chết trong quá trình trồng cột, kéo dây.

Được biết trong sô 4 nạn nhân có 2 anh em ruột là Phạm Văn Tình và Phạm Văn Lành (trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) và 2 nạn nhân cùng ở xã Cẩm Hưng nhưng chưa rõ danh tính.

Thi thể các nạn nhân phát ra mùi khét, một số nạn nhân bị cháy sém. Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, UBND huyện Cẩm Xuyên, công an huyện Cẩm Xuyên, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt hiện trường xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phan Văn Anh - Trưởng Phòng Thanh tra An toàn lao động Cty Điện lực Hà Tĩnh – cho biết: “Họ không báo với công ty điện lực mà tự ý làm nên không cắt điện khi thi công dẫn đến xảy ra tai nạn bị điện giật. Việc thi công cũng vi phạm hành lang an toàn đường điện 35KV đó”.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/4-cong-nhan-bi-dien-giat-tu-vong-khi-dang-thi-cong-tren-canh-dong-a249079.html