4 công nhân mất tích do sạt lở núi ở Nam Trà My

Ngày 8/11, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở núi khiến 4 công nhân mất tích.

Các nạn nhân mất tích là công nhân Cty CP 412 - đơn vị đang triển khai thi công tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 11h ngày 6/11, 5 công nhân của công ty đang ăn cơm thì ngọn núi bên lán trại bất ngờ sạt lở đổ ập xuống khiến những người này bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ 1 người chạy thoát, 4 còn người bị vùi lấp và bị hắt xuống dòng suối Nước Bua.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Quảng Nam

UBND xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chiều 6/11, địa phương này nhận được thông tin từ xã Trà Vân yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm cáccông nhân mất tích do bị sạt lở núi hắt xuống suối Nước Bua.

Ngay sau đó, chính quyền xã Sơn Bua đã điều động lực lượng đến hiện trường để phối hợp tìm kiếm. Sáng 7/11, đã tìm thấy thi thể nạn nhân Đinh Xuân Sơn (SN 1986, quê tỉnh Quảng Bình) và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 công nhân mất tích còn lại.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/4-cong-nhan-mat-tich-do-sat-lo-nui-o-nam-tra-my-232884.html