4 đại gia mua dâm á hậu là ai và chuyện thương trường của đại gia Việt?

Danh tính của 4 đại gia chi hàng chục nghìn đôla để mua dâm các á hậu, diễn viên kiêm MC là thông tin thu hút được sự chú ý đặc biệt của độc giả. Vậy họ là những ai?

Hé lộ danh sách đại gia mua dâm á hậu, diễn viên

Liên quan đến đường dây á hậu, diễn viên…bán dâm 25.000 USD, đến nay, cơ quan Công an vẫn chưa hé lộ bất kỳ thông tin nào xung quanh các đại gia mua dâm mà dư luận đang quan tâm.

Tuy nhiên, đối với 4 người bị bắt quả tang mua dâm các á hậu, diễn viên kiêm MC và 2 chân dài vào chiều 30/8, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính với 4 người mua dâm. Trong số đó có 2 người quê ở miền Bắc, 1 người ở TP.HCM và 1 người ở Bình Thuận.

Sau mỗi đường dây á hậu, diễn viên...bị công an triệt xóa, dư luận quan tâm: "Đại gia mua dâm là ai?"

Cả 4 người này đều ở tuổi trung niên, thuộc hàng "đại gia" có tiếng, kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư và bất động sản.

Ngoài ra, ngay sau khi bắt giữ Kiều Đại Dũ, cơ quan công an đã lập tức thu giữ điện thoại cá nhân của "tú ông" này. Từ đây, hé lộ danh sách của các chân dài nổi tiếng đi khách và cả những đại gia chi số tiền "khủng" mua dâm.

Đại gia “đen đủi”, vừa qua tháng Bảy Âm lịch đã phải "chồng tiền" nộp phạt

Mới chỉ một tuần trở lại đây, hàng loạt cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính, mà đáng nói là, những cá nhân này phải “trả giá” do những hành vi vi phạm đã diễn ra từ năm ngoái hoặc từ vài năm về trước.

Ngày 14/9, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với bà Nguyễn Ngọc Anh. Bà Ngọc Anh đã mua 30.800 cổ phiếu DKM trong ngày 6/10/2016, tức gần 2 năm trước, nhưng không báo cáo cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch mua cổ phiếu KDM nêu trên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Quyết – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt Ý cũng phải “chồng” ra 55 triệu đồng để nộp phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan thanh tra.

“Tránh trời không khỏi nắng”, mới đây, ông Phương Công Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng bị thanh tra UBCKNN “sờ gáy” và xử phạt. Mức phạt mà ông Thắng phải nộp là 22,5 triệu đồng.

Sếp nữ Hải Phát “mất ghế” chỉ sau hơn 1 tháng được bổ nhiệm

HĐQT Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Mã CK: HPX) vừa có nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Phùng Thị Hải Vân.

Trước đó, bà Phùng Thị Hải Vân (sinh năm 1978) được bổ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc HPX vào ngày 7/8. Thế nhưng, chỉ sau hơn 1 tháng được bổ nhiệm, bà Vân đã “mất ghế” Phó tổng giám đốc tại công ty này.

Thời điểm bà Vân được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc được thực hiện không lâu sau khi HPX chào sàn. Tuy nhiên, hiện nhiều dự án chung cư của HPX hiện nay đang "dính" lùm xùm tranh chấp với cư dân, điển hình như khu đô thị Tân Tây Đô với cuộc chiến "đòi" nước sạch suốt nhiều năm.

Bên cạnh đó, theo phản ánh của người dân chung cư HHB Tân Tây Đô, từ khi đi vào hoạt động, nhiều hạng mục trong tòa nhà và các căn hộ xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được chủ đầu tư khắc phục sau khi có ý kiến của cư dân.

Ngoài ra, cư dân khu chung cư The Pride (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng đã từng phải chất vấn chủ đầu tư Hải Phát tới nửa đêm về hàng loạt sự cố, sai phạm liên tục xảy ra tại dự án này mà không được giải quyết...

Cường Luxury - Đại gia nghìn tỷ chơi siêu xe lừng lẫy một thời giờ ra sao?

Năm 2008, đám cưới của một hoa hậu đã gây xôn xao dư luận. Bởi trong lễ cưới, 30 siêu xe tên tuổi như Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Lamborghini Murcielago, Chrysler 300C limousine... đã tham gia rước dâu từ khu đô thị Linh Đàm tới khách sạn 5 sao Sheraton.

Thời điểm đó, tên tuổi của chú rể bỗng chốc “nổi như cồn”. Dư luận nhanh chóng tìm ra danh tính chú rể là Phan Hùng Cường (còn gọi là Cường Luxury). Cường Luxury là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Vương Cường – công ty có vốn điều lệ lên tới 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vị đại gia này còn gây “choáng” khi là chủ một showroom ô tô sang trọng tại Hà Nội có tên Luxury Cars – nơi quy tụ những chiếc xe hơi đắt giá nhất. Bản thân anh cũng là một tay chơi siêu xe có hạng, từng được cho là “qua mặt” cả Cường “đô la”.

Tuy nhiên, cuối năm 2013 đầu năm 2014, những “lớp hào quang” của vị doanh nhân này dần biến mất, đi kèm đó là những thông tin vô cùng bất lợi. Cường Luxury thoái toàn bộ vốn tại Tập đoàn nghìn tỷ Vương Cường.

Đồng thời, cũng trong thời gian trên, một loạt các doanh nghiệp do Cường Luxury làm đại diện pháp luật ngừng hoạt động như: Công ty cổ phần đầu tư CTBrothers, Công ty TNHH bất động sản Vương Cường, Công ty cổ phần thể thao Vương Cường… Showroom bán xe sang Luxury Cars gây xôn xao một thời cũng thay tên đổi chủ.

Từ đó cho đến nay, cái tên Cường Luxury dần chìm vào quên lãng. Anh cũng biến mất hoàn toàn trên thương trường cũng như các hội nhóm chơi xe.

Sự trở lại đầy bất ngờ và ngoạn mục của đại gia Dương Ngọc Minh

Phiên giao dịch ngày đầu tháng 8 âm lịch (10/9/2018), cổ phiếu HVG của Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Vương tiếp tục tăng mạnh 5,91% lên 4.120 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của mã này, hai phiên trước đó, HVG đều tăng trần.

Tại mức giá hiện tại, HVG đã tăng giá tới 70,25% so với mức đáy 2.420 đồng của ngày 5/7. Theo đó, chỉ trong vòng hơn 2 tháng, tài sản của ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Hùng Vương đã tăng 147,7 tỷ đồng, đạt gần 358 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là dù đang chìm trong thua lỗ và nợ nần, nhưng thời gian gần đây, HVG không những tăng giá mà thanh khoản còn ở mức cao. Khối lượng khớp của HVG trong phiên giao dịch đầu tuần này đạt 1,17 triệu cổ phiếu.

Theo Dân Trí

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/4-dai-gia-mua-dam-a-hau-la-ai-va-chuyen-thuong-truong-cua-dai-gia-viet-51670.htm