4 địa phương có tân Bí thư Tỉnh ủy

Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Bắc Kạn, Cà Mau, Thanh Hóa, Ninh Thuận vừa công bố kết quả bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bắc Kạn: Sáng 28/10, phiên làm việc toàn thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII đã thông báo kết luận Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Duy Chinh. Ảnh: VOV

Ông Hoàng Duy Chinh. Ảnh: VOV

Theo đó, Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người, khuyết 2 người sẽ bổ sung kiện toàn sau.

Ông Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XI, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Duy Chinh, dân tộc Tày, sinh năm 1968, quê quán: xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Ông Chinh từng trải qua các vị trí công tác như: Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn.

Ninh Thuận: Trong sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Đức Thanh. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIII tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Đức Thanh sinh ngày 3/7/1962; Quê quán: xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Đức Thanh từng đảm nhận các vị trí công tác như: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận; Bí thư Huyện ủy Ninh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận khóa XIII. Từ tháng 6/2014 đến nay, ông Nguyễn Đức Thanh là Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Đức Thanh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cà Mau: Cũng trong sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Tiến Hải trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Báo Cà Mau

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục trúng cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông Hải có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân chính trị. Ông từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hải được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 24/6 vừa qua. Bộ Chính trị công bố Quyết định chuẩn y ông Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau vào đầu tháng 7/2020.

Thanh Hóa: Diễn ra từ 26-28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành quy trình nhân sự, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 65 ủy viên.

Ông Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: VOV

Theo kết quả được công bố trước Đại hội đầu giờ sáng nay (28/10), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa gồm 17 người.

Ông Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV (2016 – 2021) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Trịnh Văn Chiến với số phiếu tuyệt đối (65/65 phiếu).

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, quê quán ở xã Quảng Trung, H.Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Hưng đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hưng từng kinh qua các vị trí công tác như: Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bí thư Huyện ủy Nông Cống; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ tháng 7/2016 đến nay, ông Hưng làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa.

Bảo Trân (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/4-dia-phuong-co-tan-bi-thu-tinh-uy-20201028141352198.htm