4 điểm đến bạn không nên bỏ lỡ khi đến mùa cúc họa mi

Loài hoa này mang một vẻ đẹp lạ lùng, khiến ai nhìn cũng phải mê đắm. Không rực rỡ như hướng dương, cũng chẳng yêu kiều như hoa hồng, những bông hoa cúc họa mi nhỏ nhắn với màu trắng tinh khôi nhưng vẫn thật cuốn hút.

Cúc họa mi là loài hoa nhỏ xinh, có màu trắng tinh khôi. Điều đặc biệt là loài hoa này chỉ nở trong ba tuần ngắn ngủi rồi tàn. Có lẽ vì lý do đó mà người Hà Nội thêm yêu và trân trọng loài hoa này hơn. Không cần rực rỡ, kiêu sa, cúc họa mi mang vẻ đẹp của sự dịu nhẹ và thuần khiết, giản đơn mà rất gần gũi, đời thường. Cũng chẳng biết từ bao giờ nhắc đến cúc họa mi là người ta lại nghĩ ngay đến Hà Nội.

Nếu bạn muốn lưu giữ cho mình những bức ảnh thật đẹp, lạ cùng loài hoa này thì có thể xách ba lô lên và đi đến các địa điểm:

Làng hoa Nhật Tân

Nằm dưới chân cầu Long Biên, Làng hoa Nhật Tân là điểm đến tứ mùa của những người yêu hoa. Trong những ngày này, các vườn cúc họa mi trắng muốt nở rộ khiến nơi đây trở thành 1 điểm đến thực sự “đắt giá”.

Làng hoa Nhật Tân nằm tại phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội). Từ nội thành Hà Nội, bạn có thể di chuyển bằng xe bus (tuyến 55, 58, 31), xuống tại ngã ba Nhật Tân, sau đó có thể đi bộ đến vườn hoa.

Ngắm hoa và cùng chụp những bức ảnh thật đẹp

Nếu chủ động được phương tiện (xe máy, ô tô), bạn có thể đi theo đường Âu Cơ, rẽ vào ngõ 264, đi qua vườn đào, vườn quất là bạn đã tới vườn hoa. Hoặc có thế đi dọc hết bờ đê Nghi Tàm đến chợ hoa Quảng An thì rẽ vào, chạy thẳng con đường này là đến. Phí gửi xe khoảng 50.000 đồng.

Cánh đồng hoa Quảng An

Cánh đồng hoa Quảng An (Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội). Để tới làng hoa, bạn có thể đi men theo Hồ Tây và sông Hồng chừng hơn 1km chúng ta sẽ tới làng hoa Quảng Bá.

Mùa cúc họa mi là mùa của sự ấm áp

Ở đây, cúc họa mi được trồng xen canh bên dưới các gốc cây đào thành từng luống. Vì lẽ đó, bên cạnh việc được chụp hình với những luống hoa mỏng manh, trắng muốt bạn cũng có thể tạo dáng bên những cành đào chờ Tết.

Vườn hoa bãi đá Sông Hồng

Khi đến thăm vườn hoa Nhật Tân, bạn nên ghé thăm bãi đá Sông Hồng. Tại bãi đá có nhiều vườn hoa đủ màu sắc đan xen, hương thơm ngát, cho bạn một khung cảnh cực thơ mộng, đẹp mắt.

Từ vườn đào Nhật Tân, bạn đi thẳng qua một số khu vườn khác, gần tới cuối ngõ 264 Âu Cơ, là tới nơi, với giá vào cửa là 40.000 đồng/người (học sinh, sinh viên và có em nhỏ có thể được giảm giá), bạn có thể chụp ảnh thỏa thích tại các vườn cúc họa mi và nhiều loại hoa khác.

Hãy lưu giữ những bức ảnh thật đẹp với cúc họa mi

Vào cuối tuần, tại khu vực này thường khá đông, đi lại trong bãi đá khá nhấp nhô nên các bạn lưu ý mang đồ đạc, trang phục nhẹ nhàng, dễ di chuyển. Và đừng quên xạc pin điện thoại thật đầy hoặc mang theo sạc dự phòng vì sẽ có rất nhiều cảnh sắc thú vị khiến bạn muốn selfie thỏa thích. Cánh đồng hoa Tây Tựu

Làng hoa Tây Tựu là một khu vực trồng hoa lớn nhất ở Hà Nội nằm trên địa phận huyện Bắc Từ Liêm. Tại đây có không gian rộng,thoáng với những thửa ruộng trồng nhiều loại hoa khác nhau… Để tới được làng hoa, bạn có thể đi hết Xuân Thủy - Cầu Giấy, qua Cầu Diễn tiếp tục đi đến Đại Học Công Nghiệp.

Phim trường Thảo Nguyên Hoa

Thảo nguyên hoa Long Biên nằm trên bãi Thạch Cầu, phường Long Biên, đối diện với vườn nhãn Gia Lâm.

Muốn đến được khu này, từ đê Long Biên các bạn đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy vào khoảng 1,5km, rẽ phải vào đường Thạch Cầu khoảng 1km là tới.

Với giá vé 70.000 đồng/lượt, bạn không chỉ được chụp ảnh với cúc họa mi mà còn với nhiều loại hoa khác ở phim trường này.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/4-diem-den-ban-khong-nen-bo-lo-khi-den-mua-cuc-hoa-mi-d112290.html