4 điểm đến chuyển nhượng hấp dẫn cho Dybala trong hè 2022

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 đang dần nóng lên và Dybala nằm trong số những ngôi sao bóng đá nổi tiếng hiện vẫn bơ vơ. Dưới đây là điểm đến tiềm năng cho Dybala.

Tiền đạo 28 tuổi người Argentina đã trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Juventus vào tháng 6 năm 2022. Cả hai bên đã chọn cách chia tay, chấm dứt 7 năm gắn bó với Turin.

Dybala gia nhập Juventus vào mùa hè năm 2015 từ Palermo với mức phí chuyển nhượng trong khu vực là 32 triệu euro. Anh tiếp tục giành 13 danh hiệu lớn cùng Bà đầm già, bao gồm 5 chức vô địch Serie A và 4 cúp Coppa Italia.

Paulo Dybala đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn tại Juventus và là một phần quan trọng của đội trong thời gian anh ấy thi đấu tại Allianz Stadium. Cầu thủ người Argentina đã chơi tổng cộng 293 trận cho gã khổng lồ nước Ý, ghi được 115 bàn thắng và cung cấp 48 đường kiến tạo.

Anh ấy cũng đã có 34 lần khoác áo ĐT Argentina, ghi được 3 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo. Dybala đáng chú ý đã ghi bàn cho La Albiceleste trong chiến thắng trước Italia ở cúp Liên lục địa.

Sự linh hoạt và sáng tạo của Dybala giúp anh trở thành một trong những mục tiêu chuyển nhượng tự do đáng chú ý nhất cho các câu lạc bộ trên khắp châu Âu mùa hè này. Dưới đây là một số đội bóng có thể phù hợp với Dybala.

4. AS Roma

Với thành công ở Palermo và Juventus, các câu lạc bộ Ý có thể quan tâm đến việc ký hợp đồng với Paulo Dybala vào mùa hè này. Một gã khổng lồ Serie A có thể là điểm đến lý tưởng cho cầu thủ người Argentina là AS Roma. Giallarossi là một trong những sức mạnh truyền thống ở Serie A và Dybala có thể bị cám dỗ để chuyển sang sân vận động Stadio Olimpico mang tính biểu tượng.

Roma có một huấn luyện viên chất lượng hàng đầu Jose Mourinho khi họ muốn trở lại ánh hào quang trước đây. Dưới thời Mourinho, họ đã giành được danh hiệu lớn đầu tiên sau 14 năm ở mùa giải trước bằng cách nâng cao chức vô địch UEFA Europa Conference League đầu tiên.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường có thể phát huy tốt nhất các tiền đạo của mình và Paulo Dybala có thể là người hưởng lợi lớn nếu làm học trò Mourinho. Một yếu tố khác có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục cầu thủ người Argentina gia nhập Roma mùa hè này là sự ngưỡng mộ của anh dành cho huyền thoại Francesco Totti. Dybala rất coi trọng đội trưởng Giallorossi đã nghỉ hưu. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm 2022, tiền đạo 28 tuổi đã coi Totti là thần tượng của mình (theo trích dẫn của GOAL).

3. Chelsea

Một địa điểm chuyển nhượng lý tưởng khác dành cho Paulo Dybala có thể là Chelsea. The Blues hiện đang tham gia thị trường để củng cố đội hình của họ và Dybala có thể giúp họ tiết kiệm rất nhiều tiền.

Câu lạc bộ thành London đã được liên hệ với Cristiano Ronaldo, Neymar, Raphinha, Ousmane Dembele và Raheem Sterling, trong số những người khác. Việc Romelu Lukaku ra đi theo dạng cho mượn đến Inter Milan có nghĩa là Chelsea cần một tiền đạo chất lượng có thể mang về cho họ những bàn thắng đồng thời phù hợp với hệ thống của Thomas Tuchel.

Động thái mua Dybala có thể là một món hời hàng đầu vì nó sẽ giúp The Blues chuyển thêm tiền vào các bộ phận khác cần tăng cường. Họ đáng chú ý ở vị trí trung vệ khi mất Antonio Rudiger và Andreas Christensen theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này.

Paulo Dybala cũng có thể chứng tỏ là một bản hợp đồng vững chắc cho câu lạc bộ từ quan điểm chiến thuật. Anh ấy đã chơi trong hệ thống tương tự như những gì Tuchel đã triển khai ở Chelsea và cực kỳ giỏi trong lối chơi liên kết, một lĩnh vực mà Lukaku đã gặp khó khăn ở mùa giải trước.

2. Barcelona

Barcelona đã phải phụ thuộc vào thị trường chuyển nhượng tự do trong thời gian gần đây do tình hình tài chính đáng báo động. Họ đã mang về Franck Kessie từ AC Milan và Andreas Christensen từ Chelsea theo hợp đồng Bosman vào mùa hè này. Gã khổng lồ xứ Catalan cũng có thể làm được với một cầu thủ của Paulo Dybala vào mùa hè này vì anh sẽ cung cấp cho đội của Xavi Hernandez rất nhiều thứ.

Barcelona đã được liên hệ với một số tiền đạo trong mùa hè này, bao gồm Raphinha của Leeds United và Robert Lewandowski của Bayern Munich. Tuy nhiên, hầu hết các mục tiêu của họ sẽ yêu cầu họ phải trả khoản phí chuyển nhượng lớn, điều này sẽ rất khó khăn do tài chính của họ liên tục bị ảnh hưởng. Đội của Xavi có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn bằng cách tiếp cận Dybala.

Trong những năm qua, Camp Nou là sân nhà của những ngôi sao người Argentina như Lionel Messi, Sergio Aguero và Javier Mascherano. Dybala sẽ là một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho danh sách đó.

1. Manchester United

Một điểm đến có khả năng chuyển nhượng khác cho Paulo Dybala trong mùa hè này là đội bóng Premier League Manchester United. Người ta tin rằng câu lạc bộ đang liên hệ với người đại diện của anh, theo SPORTbible.

Quỷ đỏ hiện đang trong quá trình tái thiết dưới thời tân HLV Erik ten Hag. Manchester United sẽ hy vọng lọt vào top 4 mùa giải tới sau khi xếp thứ 6 ở Premier League lần trước với 57 điểm thấp kỷ lục.

Họ chắc chắn đang tìm kiếm những cầu thủ chất lượng để cải thiện đội hình của mình, đã được liên kết với những cái tên như Frenkie de Jong và Christian Eriksen. Một động thái tiềm năng cho Paulo Dybala có thể cho thấy ý định nhiều hơn trên thị trường từ Quỷ đỏ.

Anh chắc chắn sẽ cung cấp rất nhiều kinh nghiệm và chất lượng cho hàng công của câu lạc bộ, nơi đã đánh bại Cristiano Ronaldo ở mùa giải trước. Với việc cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là đã yêu cầu chuyển nhượng khỏi câu lạc bộ vào mùa hè này (theo The Athletic), Man United có thể bị lôi kéo hơn nữa để mang về Dybala.

Bên cạnh việc cung cấp một mối đe dọa khung thành hợp lý, cầu thủ người Argentina cũng có thể chơi như một “số 9 ảo” nếu Ten Hag trở lại với một hệ thống như vậy trong sự vắng mặt của Ronaldo. Dybala có thể không ghi bàn như cầu thủ 37 tuổi đã làm ở mùa giải trước, nhưng vẫn có thể là một bản hợp đồng vững chắc của Quỷ đỏ.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/4-diem-den-chuyen-nhuong-hap-dan-cho-dybala-trong-he-2022-a559408.html