4 đội góp mặt ở play-off VBA 2022

Saigon Heat, Hochiminh City Wings, Hanoi Buffaloes và Nhatrang Dolphins là những đội sẽ thi đấu tại VBA play-off 2022.

Theo thể thức của VBA play-off 2022, Saigon Heat (hạng nhất) gặp Hochiminh City Wings (hạng 4) và Hanoi Buffaloes (hạng 2) gặp Nhatrang Dolphins (hạng 3). Các đội sẽ chơi theo thể thức best of three (đấu 3 trận, thắng 2). Hai đội giành chiến thắng sẽ vào chơi chung kết theo thể thức best of five (đấu 5 trận, thắng 3). Đội có vị trí cao hơn sau giai đoạn regular season sẽ được chơi trên sân nhà nhiều hơn.

Saigon Heat đã thể hiện sức mạnh áp đảo ở giai đoạn regular season (mùa giải). Thầy trò HLV Matt Van Pelt chỉ nhận 3 thất bại, và giành đến 9 chiến thắng. Dolphins là đội bóng duy nhất đánh bại Heat trong cả 2 lượt trận. Với những gì đã thể hiện trong giai đoạn regular season (mùa giải chính), “Ông 30” là ứng viên số một cho chức vô địch lần này.

Heat có dàn nội binh chất lượng với các tuyển thủ ĐTQG Việt Nam như Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh hay Dư Minh An. Cặp ngoại binh Alonzo Stafford và Madarious Gibbs đều chơi ấn tượng. Heat có nhiều cơ hội trở thành đội đầu tiên giành 3 chức vô địch VBA liên tiếp.

Hochiminh City Wings là đội bóng bất ổn nhất trong top 4 đội dự VBA play-off 2022. Wings đạt thành tích 6 chiến thắng và nhận 6 thất bại. Đầu mùa giải, thầy trò HLV Erik Olson cạnh tranh vị trí hạng nhất cùng Heat nhưng họ sa sút không phanh vào cuối mùa. Wings để thua cả 5 trận cuối cùng và rơi xuống vị trí thứ tư.

Wings là hàng công mạnh nhất giải với trung bình 79 điểm mỗi trận. Wings phụ thuộc nhiều vào bộ ba Desean Parson, Richard Thomas và Vincent Nguyễn (áo xanh). Phần lớn điểm số của nửa xanh TP.HCM đến từ ba ngôi sao này. Nếu bộ ba này thăng hoa, Wings có thể đánh bại mọi đối thủ và ngược lại.

Hanoi Buffaloes giành hạng 2 với thành tích 7 thắng - 5 thua. Các học trò của HLV Eric Weissling tiến bộ nhiều trong suốt mùa giải. Các điểm yếu từ những mùa trước như thiếu ổn định và thường phạm sai lầm trong hiệp cuối đều được Buffaloes khắc phục ở mùa này.

Buffaloes chơi xoay quanh Shane Henry, trung phong cao 2,04 m và sở hữu bộ kỹ năng dưới rổ ấn tượng. Henry có tốc độ và sức bật ấn tượng so với thể hình. Thể chất ấn tượng giúp Henry gần như không thể bị ngăn cản nếu có khoảng trống ở khu vực dưới rổ. Phong độ của Henry đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Buffaloes.

Nhatrang Dolphins lần đầu giành vé dự play-off. Đây là mùa giải thành công nhất lịch sử đội. Dolphins xếp thứ 3 với cùng thành tích 7 thắng - 5 thua như Buffaloes nhưng xếp sau vì thua hiệu số phụ.

HLV Todd Purves xây dựng đội xoay quanh 2 cầu thủ cao lớn Flenard Whitfield và Dominique Tham. Dolphins là đội thu hồi bóng tốt nhất giải với trung bình 44,8 rebounds (bắt bóng bật bảng) mỗi trận. Khả năng làm chủ bảng rổ là chìa khóa để Dolphins đánh bại các đối thủ, trong đó có ĐKVĐ Heat.

Vương Hãn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-doi-gop-mat-o-play-off-vba-2022-post1346650.html