4 đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng tại Hải Dương ra đầu thú

Sự việc giải quyết mâu thuẫn bằng súng xảy ra vào khoảng 0 giờ 35 phút ngày 1/5/2020 tại quán ăn đêm của anh Trần Đức Minh (địa chỉ tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương).

Theo ANTV, giải quyết mâu thuẫn bằng súng và dao khiến một người bị trọng thương, hai đối tượng Trần Đức Thanh và Nguyễn Huy Đức đều trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cùng 2 đối tượng khác trong nhóm đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 0h35’ ngày 01/5, tại quán ăn đêm của anh Trần Đức Minh ở thị trấn Nam Sánh, nhóm của Thanh và Đức đã xảy ra mâu thuẫn với anh Ngô Đức Mạnh và Ngô Duy Trọng đều ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách.

Nhóm của Thanh và Đức đã ra về lấy 2 khẩu súng và 1 dao tự chế đến gặp anh Mạnh và Trọng trong quán ăn. Trong khi Đức và Mạnh đang giằng co nhau, Thanh đã đạp anh Mạnh ngã xuống nhà vệ sinh rồi dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào người anh Mạnh khiến anh Mạnh bị trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Chân dung 4 đối tượng. Ảnh: PLVN

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 3/5, các đối tượng này đã đến Công an huyện Nam Sách để đầu thú, trình báo toàn bộ sự việc. Được biết, kết quả giám định thượng tật của anh Mạnh là 19%. Hiện sức khỏe của anh đã dần ổn định, báo pháp luật Việt Nam cho hay.

Về phần 02 khẩu súng mà các đối tượng mang theo, khẩu súng côn xoay, có tính năng như súng quân dụng đã được giao nộp cho công an. Còn khẩu súng bắn đạn ghém mà Thanh sử dụng bắn vào anh Mạnh, Công an huyện Nam Sách đang truy tìm.

Ngoài Thanh và Đức, Công an huyện Nam Sách cũng đã tiến hành tạm giữ 02 đối tượng liên quan khác để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi liên quan.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/4-doi-tuong-giai-quyet-mau-thuan-bang-sung-tai-hai-duong-ra-dau-thu-91418-3.html