4 giờ truy nóng đối tượng vào nhà dân cướp giật tài sản

Ngày 30-6, Thượng tá Trần Hữu Sơn- Trưởng CAH Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay, sau 4 giờ truy xét nóng đối tượng gây ra vụ cướp giật táo tợn xảy ra ở địa bàn xã Hải Quế (Hải Lăng), lực lượng CAH đã bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Xuân Dương (19 tuổi, trú xã Hải An, H. Hải Lăng) để phục vụ điều tra.

Ngày 30-6, Thượng tá Trần Hữu Sơn- Trưởng CAH Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay, sau 4 giờ truy xét nóng đối tượng gây ra vụ cướp giật táo tợn xảy ra ở địa bàn xã Hải Quế (Hải Lăng), lực lượng CAH đã bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Xuân Dương (19 tuổi, trú xã Hải An, H. Hải Lăng) để phục vụ điều tra.

 Đối tượng Lê Xuân Dương và chiếc ĐTDĐ tang vật vụ cướp bị cơ quan CA thu giữ.

Đối tượng Lê Xuân Dương và chiếc ĐTDĐ tang vật vụ cướp bị cơ quan CA thu giữ.

Trung tá Dương Chí Hòa- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự- kinh tế- ma túy CAH Hải Lăng, cho biết: Khoảng 16 giờ ngày 28-6, CAH nhận được tin báo vừa xảy ra 1 vụ cướp giật tài sản tại nhà ông Hoàng Văn H. (xã Hải Quế). Lúc đó, em Hoàng Thị Phương T. (17 tuổi, con ông H.) đang ở nhà một mình ôn bài và sử dụng điện thoại Oppo 1S để tra tìm tài liệu trên mạng. Bất ngờ, có một nam thanh niên lạ xuất hiện và giật chiếc điện thoại của T. rồi phóng ra xe máy tẩu thoát. Sự việc khiến T. vô cùng sợ hãi, còn người dân quanh vùng thấy bất an tột độ trước hành vi táo tợn của đối tượng phạm tội.

Ngay lập tức, CAH Hải Lăng tập trung lực lượng phối hợp cùng CAX Hải Quế truy nóng đối tượng gây án. Từ thông tin thu thập và qua sàng lọc đối tượng nghi vấn, cho thấy kẻ gây án không phải người địa bàn xã Hải Quế và tập trung xác minh manh mối chiếc xe máy Sirius mà đối tượng sử dụng. Các mũi trinh sát cũng nhận được một số thông tin quan trọng từ quần chúng nhân dân cho hay mấy ngày gần đây có nam thanh niên ở địa bàn khác đi xe máy Sirius màu đỏ đen xuất hiện ở một quán Internet thuộc địa bàn thôn Đơn Quế, xã Hải Quế để chơi game.

Lần theo manh mối này và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, đến gần 20 giờ cùng ngày, lực lượng CA đã khoanh được nghi phạm là Lê Xuân Dương (19 tuổi), trú xã ven biển Hải An, địa bàn giáp ranh với xã Hải Quế. Có đủ chứng cứ, CAH Hải Lăng và CAX Hải Quế đã tiến hành bắt khẩn cấp Dương khi đối tượng đang ở nhà. Tại đây, CA phát hiện và thu giữ chiếc điện thoại Oppo 1S của em T.

Đấu tranh khai báo, Dương bước đầu thừa nhận đã vào nhà dân ở Hải Quế (tức nhà ông Hoàng Văn H.), phát hiện có em nhỏ ngồi học bài, không để ý xung quanh nên đối tượng bất ngờ tiếp cận, giật chiếc điện thoại này. Để tránh bị dò tìm, bại lộ, trên đường tẩu thoát, Dương tháo sim, bộ phận bảo vệ vứt dọc đường. Ý định của Dương là sau khi chiếm đoạt tài sản sẽ tìm cách tiêu thụ để kiếm tiền tiêu xài cá nhân, chủ yếu là chơi game. Trước đó, Dương đã nợ 1,3 triệu đồng tiền mua thẻ cào điện thoại để chơi game ở một quán Internet. Đối tượng này cho hay thời gian trước vào Bình Dương làm công nhân nhưng do dịch Covid-19 nên về nhà. Thời gian rảnh rỗi, không việc làm, không thu nhập, Dương chủ yếu “cày” game, sinh ra nợ nần.

CAH Hải Lăng đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố bị can đối với Dương về hành vi Cướp giật tài sản. Ngoài chiếc điện thoại, tang vật vụ án bị thu giữ, CA cũng tạm giữ phương tiện xe máy Sirius màu đỏ đen Dương sử dụng để phạm tội.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227248_4-gio-truy-nong-doi-tuong-vao-nha-dan-cuop-giat-tai-san.aspx