4 giọng ca nữ hào hứng ra mắt MV 'Sóng yêu'

Phổ nhạc cho bài thơ mình sáng tác, 'Sóng yêu' của thi sĩ Ngọc Lê Ninh được nhiều ca sĩ chọn làm MV.

Ngọc Lê Ninh sáng tác bài thơ "Mùa yêu" viết về tình yêu đẹp, kết thúc có hậu, sau đó phổ nhạc lấy tựa đề "Sóng yêu".

Thi sĩ Ngọc Lê Ninh chia sẻ, sau khi Sao Mai Bùi Thu Huyền cho ra mắt album và MV Sóng yêu, nhiều nghệ sĩ khác như: Thu Sang, Thanh Thủy, Tịnh Uyên… cũng hào hứng thực hiện sản phẩm âm nhạc từ bài hát này.

Mỗi MV của ca sĩ mang màu sắc khác nhau, đem đến sự đa dạng, phong phú cho ca khúc cũng như sự lựa chọn của người nghe. "Nếu Bùi Thu Huyền là sự ngọt ngào, sâu lắng của giọng dân ca ngọt ngào thì Thu Sang lại mang đến giọng điệu mượt mà, tình tứ, trẻ trung, đầy đáng yêu. Trong khi Thanh Thủy có chút thơ ngây, trong sáng thì ở Tịnh Uyên lại mang vẻ thâm trầm, sâu lắng, đầy nội tâm của một người gốc Huế… Tất thảy đều thể hiện cảm xúc đối lập như những con sóng: ồn ào - dịu êm, tha thiết - day dứt, thủ thỉ tâm tình - hờn dỗi", Ngọc Lê Ninh đánh giá.

Hình ảnh trong MV "Sóng yêu" của nghệ sĩ Tịnh Uyên

Hình ảnh trong MV "Sóng yêu" của nghệ sĩ Tịnh Uyên

Thu Sang từng đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát Sao Mai tỉnh Hòa Bình. Cô được nhiều người yêu thích khi hát nhạc của Trịnh Công Sơn, Phú Quang,... Cô cũng là người thể hiện nhiều ca khúc của Ngọc Lê Ninh nhất như: Mùa mất nhau, Hồn gió, Chưa thể đặt tên, Lá thu, Khúc nhạc xuân, Xuân núi.

Sao Mai Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên là giảng viên phụ trách môn thực hành biểu diễn âm nhạc tại Đại học Đà Nẵng. Cô đoạt nhiều giải thưởng tại Huế, giải 3 Sao Mai toàn quốc dòng nhạc nhẹ. Tịnh Uyên cũng được biết đến là giọng ca ghi dấu ấn trong dòng nhạc Trịnh, ca khúc về quê hương, các bài hát tự sáng tác.

Ca sĩ Thanh Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Bùi Thu Huyền từng đoạt giải Nhì dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2007, giành huy chương Vàng Liên hoan đàn và hát dân ca toàn quốc 2000 và 2003. Sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Thu Huyền về công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tác giả Ngọc Lê Ninh và Thu Sang, Thanh Thủy

"Sóng yêu" với giọng hát Thu Sang

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/4-giong-ca-nu-hao-hung-ra-mat-mv-song-yeu-172230524133321335.htm