4 học sinh lớp 6 rủ nhau đi tắm, 1 em đuối nước thương tâm

Ông Võ Tiến Thạch - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thông tin, chiều hôm qua (4/5), một học sinh tử vong do đuối nước tại đập Xanh khi đi tắm cùng các bạn học cùng lớp.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều 4/5, 4 học sinh Trường THCS Phong Bắc rủ nhau lên đập nước Xanh tắm. Trong lúc tắm, em Trần Hữu Phát (SN 2006, học sinh lớp 6E Trường THCS Phong Bắc, xã Kỳ Phong) không may vào vùng nước sâu nên bị đuối nước.

Vào mùa hè các em học sinh thường tìm đến các con sông, đập nước để tắm, vì vậy các nhà trường cần tuyên truyền, cảnh báo đối với các em học sinh.

Do đập nước Xanh sâu và rộng nên phải cuối giờ chiều cùng ngày lực lượng chức năng mới vớt được thi thể em Phát.

Trước đó, như đã thông tin, trong năm học 2017 - 2018, trên địa bàn huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã có 6 trường hợp các em học sinh rủ nhau đi tắm sông, đập và bị tử vong do đuối nước; huyện Kỳ Anh có 2 trường hợp cũng tử vong do đuối nước. Bắt đầu vào hè, người dân cần tăng cường quản lý trẻ em, tránh việc các em rủ nhau tắm sông, đập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước dẫn đến những sự việc rất đau lòng.

Hà Vũ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/4-hoc-sinh-lop-6-ru-nhau-di-tam-1-em-duoi-nuoc-thuong-tam-post261398.info