4 hot girl xinh đẹp, hát hay nhất khiến HLV The Voice ra sức dụ dỗ

Vòng Giấu mặt Giọng hát Việt xuất hiện nhiều giọng ca sáng giá. Không chỉ ngoại hình xinh xắn, giọng hát tốt, họ còn có lối trình diễn tự tin, được đánh giá cao.

Lâm Bảo Ngọc: Lâm Bảo Ngọc – cô gái được Tuấn Hưng hứa dùng siêu xe Ferrari đưa đón – đang là một trong những thí sinh nổi bật nhất Giọng hát Việt. Cô thậm chí được dự đoán quán quân năm nay. Ngoại hình xinh xắn, nhỏ nhắn nhưng giọng hát nội lực, quãng giọng rộng, xử lý kỹ thuật tốt.

Khi cô thể hiện ca khúc If, Hồ Hoài Anh phấn khích: “Trời ơi, hát hay quá”. Sau đó, nam HLV nhận xét: “Em là quán quân trong lòng anh, anh sẽ dõi theo và ủng hộ em, bởi em xứng đáng”. Dù đội đã có đủ 10 thí sinh nhưng 3 HLV Tuấn Hưng, Tuấn Ngọc và Thanh Hà quyết định bấm nút hoán đổi để thuyết phục cô gái 23 tuổi. Tuấn Ngọc giải thích thí sinh hát quá tốt nên nam danh ca phải bấm nút dù trước đó quyết định không chọn thêm ai.

Khi cô thể hiện ca khúc If, Hồ Hoài Anh phấn khích: “Trời ơi, hát hay quá”. Sau đó, nam HLV nhận xét: “Em là quán quân trong lòng anh, anh sẽ dõi theo và ủng hộ em, bởi em xứng đáng”. Dù đội đã có đủ 10 thí sinh nhưng 3 HLV Tuấn Hưng, Tuấn Ngọc và Thanh Hà quyết định bấm nút hoán đổi để thuyết phục cô gái 23 tuổi. Tuấn Ngọc giải thích thí sinh hát quá tốt nên nam danh ca phải bấm nút dù trước đó quyết định không chọn thêm ai.

Juky San: Để đưa Lâm Bảo Ngọc vào đội mình, Tuấn Hưng phải loại Juky San, dù trước đó chính anh tìm mọi cách thuyết phục cô gái này. Juky San, tên thật Trần Thị Dung, nổi tiếng trước khi tham gia chương trình nhờ bản cover Cầu hôn và ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng.

Trên sân khấu The Voice, Juky San xuất hiện trẻ trung, gợi cảm với áo hở vai. Giọng hát trong trẻo, đơn sơ, lối thể hiện tự nhiên của cô gái trẻ thuyết phục các HLV. Muốn sở hữu cô gái này, Tuấn Hưng thậm chí bấn chặn Tuấn Ngọc. “Em có chất giọng trong trẻo và cách hát hồn nhiên. Chị thích chất giọng của em”, Thanh Hà nhận xét. Rời đội Tuấn Hưng, Juky San gia nhập team Hồ Hoài Anh.

Trần Lê Bích Tuyết: Dịu dàng trong bộ váy hoa, cất giọng hát ngọt ngào, cảm xúc khi thể hiện ca khúc Đã bao lần, Bích Tuyết được HLV lẫn khán giả khen ngợi. Ưu điểm của Bích Tuyết là quãng trung sáng, vang, chất giọng êm dịu. Tuy nhiên, nốt cao bị chới với.

“Em rất xinh”, đó là câu đầu tiên Thanh Hà nhận xét về Bích Tuyết. Sau đó, cô tiếp tục: “Nốt trầm hát tốt, tuy nhiên, nguyên bài hát, em chưa bộc phá được vì còn run”. Bích Tuyết chưa phải thí sinh xuất sắc nhất nhưng xét ngoại hình, giọng hát, cô là gương mặt sáng giá tại cuộc thi cũng như thị trường âm nhạc.

Đinh Bảo Yến: Khi Bảo Yến vừa cất giọng hát Em ngày xưa khác rồi, Thanh Hà lập tức bấm chọn. Điều đó cho thấy cô yêu thích và hài lòng với giọng hát này như thế nào. Bảo Yến có chất giọng khàn đặc biệt, khiến các HLV liên tục hét lên.

“Chị cảm tưởng như vừa nghe ca sĩ chuyên nghiệp. Em lấy hơi đúng chỗ, chị thích nhất cách em giả thanh khi lên cao”, Thanh Hà nhận xét. Tuấn Hưng tiếp lời: “Khi quay lại, anh không thể chê gì ở em, vóc dáng xinh đẹp. Quan trọng, em hoàn hảo trong tiết mục, từ lên cao tới xuống thấp”.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-hot-girl-xinh-dep-hat-hay-nhat-khien-hlv-the-voice-ra-suc-du-do-post945154.html