4 kẻ đột nhập hàng chục đền chùa trộm hơn 150 triệu tiền công đức

Trên đường đi phượt từ TPHCM ra Hà Tĩnh, 4 đối tượng dùng ứng dụng định vị trên điện thoại di động, rà soát danh sách các đền chùa dọc đường đi để đột nhập vào trộm tiền công đức.

4 đôi tượng tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố, tạm giam 4 bị can về tội Trộm cắp tài sản.

Danh tính của 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Vũ (44 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Thị Cặn (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi), Trần Thị Trang (51 tuổi) và Lý Hoàng Hiếu (34 tuổi, cùng trú TP.HCM).

Theo đó, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên thường xuyên xảy ra tình trạng trộm đột nhập vào các đền chùa để lấy tiền công đức.

Vào tối 23/9, công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo có vụ trộm đột nhập vào Ban quản lý Đền thờ Tổng bí thư Lê Duẩn (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) và lấy trộm 20 triệu đồng trong két sắt.

Tang vật vụ án.

Hơn 2 ngày điều tra, ngày 25/9 Công an huyện Cẩm Xuyên lần ra hành tung của nhóm đối tượng và lập tức vây bắt 4 đối tượng tại 1 khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh. Cả 4 đối tượng có quan hệ tình nhân với nhau.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận chính là thủ phạm đã đột nhập vào Đền thờ Tổng bí thư Lê Duẩn và nhiều đền chùa khác.

Cụ thể, trên đường đi phượt từ TP.HCM ra Hà Tĩnh, các đối tượng sử dụng ứng dụng chỉ đường trên điện thoại để định vị khu vực đền, chùa. Khi xác định mục tiêu, lợi dụng lúc vắng người, Hiếu được giao nhiệm vụ cảnh giới để 3 người còn lại lẻn vào trong dùng lưỡi cưa, băng dính 2 mặt... lấy trộm tiền trong hòm công đức.

Cho đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh … với tổng số tiền khoảng hơn 150.000.000 đồng.

Hiện công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/luat-doi/4-ke-dot-nhap-hang-chuc-den-chua-trom-hon-150-trieu-tien-cong-duc-post65043.html