4 kiểu quần jean tôn dáng người, đặc biệt phù hợp với gen Z

Quần jean (hay quần bò) là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng. Dù bạn là người có thân hình quả lê (với vòng 1 đầy đặn) hay thân hình chữ nhật (vòng 1 và vòng 3 khiêm tốn), bạn đều có thể chọn cho mình kiểu quần jean tôn dáng và năng động.

Quần jean (quần bò) hiện nay là món đồ thời trang ưa chuộng của giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Quần jean không chỉ giúp bạn trẻ trung, năng động hơn mà còn khá thuận tiện khi đi chơi, đi học hay du lịch.

Không chỉ giới trẻ, quần jean có thể phù hợp với mọi tuổi tác, kể cả người ở độ tuổi trung niên. Sau đây là 4 kiểu quần jean tôn dáng người thịnh hành hiện nay:

1. Quần jean bó cạp cao

Quần jean bó cạp cao hầu như phù hợp với mọi dáng người, giúp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, nữ tính của bạn.

Quần jean bó cạp cao được những người nổi tiếng như Công nương Kate của Anh quốc yêu thích.

Quần jean bó cạp cao được những người nổi tiếng như Công nương Kate của Anh quốc yêu thích.

Những chiếc quần jean với vòng bụng vừa vặn ngay trên rốn của bạn làm nổi bật đường cong cơ thể, đặc biệt đối với những cô nàng có thân hình quả lê hoặc đồng hồ cát.

Tuy nhiên, kể cả bạn có thân hình mảnh mai, chiếc quần jean bó cạp cao sẽ làm nổi bật đôi chân thon và tôn vẻ quyến rũ nữ tính của bạn.

2. Quần jean ống suôn thẳng

Quần jean ống suôn thẳng cho bạn cảm giác rất dễ chịu và thoải mái khi mặc, đặc biệt che đi khiếm khuyết nếu bạn không phải là cô nàng có thân hình bốc lửa, với vòng 1 và vòng 3 khiêm tốn.

Quần jean vừa eo, dáng suôn thẳng đang là mốt của năm nay

Quần jean suôn thẳng sẽ giúp những cô nàng có thân hình chữ nhật trông cân đối và có đường cong hơn.

Đối với những cô nàng có thân hình nóng bỏng, quần jean suôn thẳng càng làm nổi bật đường cong cơ thể.

Đối với quần jean ống suôn thẳng, bạn có thể phối với áo phông, sơmi, giày cao gót hoặc giày thể thao.

3. Quần jean suôn vẩy

Quần ống vẩy có ưu điểm kéo dài đôi chân của bạn, giúp bạn "ăn gian" chiều cao. Quần suôn vẩy khá phù hợp với nhiều kiểu dáng người, giúp tôn dáng.

Quần suôn vẩy làm cho đôi chân trông dài miên man.

Hai người đẹp Jennifer Lopez và siêu mẫu Miranda Kerr là tín đồ của quần jean ống suôn vẩy

Quần jean suôn vẩy giúp bạn tôn đường cong cơ thể và rất dễ phối đồ, phù hợp với cả 4 mùa. Bạn có thể phối chung với áo sơ mi, áo thun bó hay áo thụng kiểu cách đều đẹp.

Vào mùa hè, có thể mặc quần jean suôn vẩy phối với dép xăng-đan cao gót, giày cao gót. Mùa đông có thể phối cùng giày cao cổ hoặc nhiều kiểu giày khác nhau.

4. Mom's jean - Quần bò lấy cảm hứng từ thập niên 1980 và 1990

Còn được giới trẻ gọi với tên gọi trừu mến là Mom's jean (quần của mẹ), đây là xu hướng thời trang rất được ưa chuộng hiện nay, đặc biệt là gen z (thế hệ sinh năm 2000).

Những chiếc quần jean này có cạp cao trên rốn và phom rộng quanh đùi, vì vậy mà mặc rất rộng rãi và thoải mái.

Quần Mom's Jean (quần bò cạp cao, phom rộng phần đùi) được thế hệ gen z rất ưa chuộng vì thoải mái và năng động.

Có nhiều kiểu dáng quần Mom's jean khác nhau, có thể phom ống thụng, ống đứng, ống bó, hoặc ống loe, với độ dài ngắn khác nhau.

Đối với quần ống cộc chỉ đến bắp chân hoặc mắt cá chân, bạn có thể phối với giày bệt, dép xăng-đan, xỏ ngón hoặc giày thể thao.

Đối với quần ống rộng và dài, bạn nên đi với giày cao gót hoặc giày thể thao.

Quần Mom's jean đặc biệt phù hợp khi diện chung với áo crop top.

LiLy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/4-kieu-quan-jean-ton-dang-nguoi-dac-biet-phu-hop-voi-gen-z-169230607171516007.htm