4 lợi ích khi học tập tại trung tâm thành phố

Mặc dù các trường đại học đều đầu tư môi trường học tập, nhưng không thể phủ nhận sinh viên thường thích học tại trung tâm thành phố, nhất là ở một đô thị hiện đại như TP.HCM.

Dưới đây là 4 lợi ích khi học ở trung tâm thành phố.

Điều kiện học tập, giải trí tốt

Học đại học yêu cầu sinh viên phải tích cực, chủ động. Bên cạnh học trên lớp, sinh viên cần tự tìm kiếm tài liệu học tập, tự học, học nhóm... Trung tâm thành phố có hàng loạt thư viện lớn, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên: thư viện khoa học Tổng hợp TP.HCM, thư viện American Center (Mỹ), thư viện Viện trao đổi văn hóa Pháp (IDECAF)...

Cùng với nguồn tài liệu dồi dào, những địa chỉ này còn là môi trường tự học lý tưởng. Một số trường đại học tại trung tâm cũng thu hút sinh viên với thư viện được đầu tư như thư viện sắc màu của Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech).

Không gian tự học của sinh viên Hutech.

Ngoài ra, trung tâm thành phố với hàng loạt trung tâm thương mại, nhà sách, tiệm sách cũ, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm... diễn ra thường xuyên sẽ giúp sinh viên thư giãn sau giờ học.

Nâng cao ngoại ngữ

TP.HCM thu hút đông đảo du khách quốc tế hàng năm. Ở những địa điểm công cộng tại trung tâm thành phố như công viên, phố đi bộ, chúng ta dễ dàng gặp gỡ du khách nước ngoài, trong đó có rất nhiều người vui tính, thân thiện và sẵn sàng trò chuyện. Đây là cơ hội để sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Thường xuyên giao tiếp với du khách quốc tế là phương pháp trau dồi tiếng Anh hiệu quả của sinh viên Hutech.

Sống trong môi trường hiện đại giữa trung tâm thành phố năng động như TP.HCM cũng là cách “buộc” bản thân phải cởi mở và tự hoàn thiện mình. Lượng công dân quốc tế đông đảo, bao gồm cả sinh viên đến từ khắp thế giới quy tụ về đây mang đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu văn hóa nước bạn, tiếp xúc những lối sống mới mẻ.

Phát triển kỹ năng từ trải nghiệm

Trung tâm thành phố tập trung nhiều tổ chức, cơ quan đầu ngành trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, khoa học tự nhiên đến văn hóa nghệ thuật... Hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia cũng thường xuyên được tổ chức tại các trung tâm hội nghị, trường đại học, nhà sách ở khu vực trung tâm, mang đến cho sinh viên cơ hội học hỏi ngoài giảng đường.

Một chuyến city tour tại trung tâm TP.HCM sẽ là trải nghiệm thú vị cho sinh viên.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop nâng cao kỹ năng mềm, đăng ký tham gia các chương trình thiện nguyện để làm giàu vốn sống.

Cơ hội việc làm đa dạng

TP.HCM nổi tiếng là đô thị sầm uất với số lượng lớn các công ty lớn trong và ngoài nước, các tập đoàn, tổ chức phi chính phủ đa ngành nghề. Sống và học tập tại trung tâm thành phố là cơ hội để bạn tìm được một công việc đúng chuyên ngành với mức lương hấp dẫn, hoặc cộng tác với các công ty nước ngoài ngay khi còn là sinh viên.

Các sự kiện như ngày hội tuyển dụng, ngày hội việc làm do các trường đại học tổ chức cũng quy tụ nhiều doanh nghiệp bởi thuận tiện về đi lại, thời gian di chuyển.

Sinh viên Hutech ứng tuyển tại ngày hội việc làm do trường tổ chức.

Bên cạnh đó, trung tâm thành phố với nhiều cửa hàng, quán xá luôn cần đến nhân lực cho các công việc bán thời gian. Nếu trường mình đang theo học nằm ở trung tâm, sinh viên có thể linh hoạt tìm được nhiều công việc làm thêm trong thời gian rảnh rỗi để trải nghiệm thực tế và tạo ra thu nhập.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-loi-ich-khi-hoc-tap-tai-trung-tam-thanh-pho-post833262.html