4 lý do bạn nên đến Penang

Trong suốt thời gian qua, vẻ đẹp nguyên sơ của đảo Penang ở Malaysia đã làm xao xuyến biết bao du khách. Tại sao nó lại trở nên hấp dẫn như vậy? Khi thành phố George Town ở đảo Penang (Malaysia) góp mặt tại top 10 thành phố đẹp nhất thế giới thì nhiều du khách đã tìm đến để khám phá sự thú vị ở nơi đây.

Hãy cùng điểm qua 4 lý do hàng đầu khiến Penang lọt vào top 10 thành phố hấp dẫn nhất thế giới.

https://dulich.petrotimes.vn/

https://dulich.petrotimes.vn/

Những bức tường biết “nói chuyện”

https://dulich.petrotimes.vn/

Trước đây, George Town đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Một trong những địa điểm nổi tiếng ở đây là những con đường graffiti 3D đầy nghệ thuật. Không cần dùng đến màu sắc sặc sỡ hay theo một phong cách đặc biệt của phương Đông, những bức tường 3D graffiti này vẫn lột tả hết vẻ đẹp giản dị của người phương Đông.

https://dulich.petrotimes.vn/

Những nụ cười hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của mỗi đứa trẻ khi được dắt chiếc xe đạp của mình; cô gái ngồi xích đu, hay chú mèo con nhảy nhót, một chú mèo đang ẩn nấp trong hẻm gần bức tường đã bị sập... Một khi bạn chiêm ngưỡng những tranh vẽ tường đó, bạn không chỉ chiêm ngưỡng được về hình ảnh mà còn cảm nhận được sự chân thực của nó.

https://dulich.petrotimes.vn/

Hiện đại pha lẫn truyền thống

https://dulich.petrotimes.vn/

Với lịch sử hàng trăm năm, mỗi công trình kiến trúc của Penang đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Văn hóa của Anh, Ấn Độ, Trung Quốc và Malaysia sẽ liên kết với nhau. Cheong Fatt Tze Mansion là dự án nổi tiếng của bang Penang. Nó được xây dựng vào những năm 1800 bởi những người thợ Trung Quốc. Màu xanh đậm nổi bật của ngôi nhà thường thu hút sự quan tâm của những người yêu thích du ngoạn.

Nhà thờ Saint George có kiến trúc châu Âu lâu đời nhất Đông Nam Á. Nó được xây dựng vào những năm 1880. Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm chùa Kek Lok si, ngôi chùa thờ phật lớn nhất Đông Nam Á. Đây cũng là nơi treo đèn lồng nhiều màu trong ngày lễ Tết.

Hòa mình với thiên nhiên Penang

https://dulich.petrotimes.vn/

Công viên đồng quê của Penang có diện tích 2562 ha. Đây là một trong những địa điểm mà nhiều người vẫn hay lui tới. Nó có hệ thống sinh học đa dạng và rừng mưa xanh tươi. Penang hill gần trung tâm George Town nên bạn có thể đến đây bằng xe buýt hoặc taxi. Khi bạn đứng trên đỉnh đồi, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo. Từ chân đồi đến đỉnh đồi, bạn nên di chuyển bằng xe điện, tuy nhiên hãy dành thời gian đi bộ xuống để hòa mình vào thiên nhiên.

Lễ hội

https://dulich.petrotimes.vn/

Vào dịp lễ tháng giêng của Trung Quốc, bạn có thể may mắn được chiêm ngưỡng hàng nghìn chiếc đèn lồng nhiều màu được trang trí rực rỡ ở chùa Kek Lok si.

Lễ hội đua thuyền truyền thống cũng là một nét văn hóa đại chúng của Đông Nam Á được tổ chức vào mùa hè, vậy nên bạn có thể tham gia lễ hội Chap Goh Meh, lễ hội George Town hoặc lễ hội Musical Penang.

https://dulich.petrotimes.vn/

Khi màn đêm buông xuống, những quán cà phê, quán bar hoặc nhà hàng sẽ là lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Du khách rất thích những nhà hàng bình dân trên phố Chulia vì đồ ăn ngon và giá cả hợp lý. Nếu bạn yêu thích hải sản, hãy đến Gurney Drive.

Khi đến đây, bạn không thể bỏ qua món asam laksa được nấu với rau câu và canh chua cá tuyết hay rau câu cá tuyết nấu với trứng, thịt gà, thịt lợn, tôm và nước dùng. Đặc biệt là Char kway teow - món miến xào ít hoặc không có nước cùng tôm, trứng, giá đỗ, tương ớt, hẹ tây và sò huyết.

https://dulich.petrotimes.vn/

Thu Hường

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/4-ly-do-ban-nen-den-penang-604173.html