4 nam diễn viên sinh năm 1992 đang lên của màn ảnh Hàn

Yang Se Jong, Woo Do Hwan, Jang Ki Yong và Jang Dong Yoon là các diễn viên nam thế hệ mới đang được công chúng Hàn Quốc quan tâm thời gian gần đây.

Yang Se Jong: Yang Se Jong khởi nghiệp ở tuổi 24, là lứa tuổi khá muộn so với nghề diễn xuất. Tuy nhiên, nam diễn viên 26 tuổi nhanh chóng đạt được thành công khi được giao vai nam chính chỉ sau 3 tác phẩm.

Yang Se Jong từng làm người mẫu vào năm 2011. Năm 2012, anh ghi danh theo học trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia sau khi nhận ra đam mê dành cho diễn xuất. Không vội vàng tham gia đóng phim từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Yang Se Jong hoàn thành khóa học trước khi nhận vai diễn đầu tiên vào năm 2016.

Yang Se Jong từng làm người mẫu vào năm 2011. Năm 2012, anh ghi danh theo học trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia sau khi nhận ra đam mê dành cho diễn xuất. Không vội vàng tham gia đóng phim từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Yang Se Jong hoàn thành khóa học trước khi nhận vai diễn đầu tiên vào năm 2016.

Vai diễn đầu tay của anh là vai bác sĩ lạnh lùng nhưng tài năng trong bộ phim Người thầy y đức. Sau đó Yang Se Jong đóng vai thời trẻ của Song Seung Hoon trong Saimdang: Nhật ký ánh sáng và được cho là nổi bật hơn cả đàn anh.

Đảm nhận đồng thời 3 vai với các tính cách khác nhau trong tác phẩm kịch tính Duel, Yang Se Jong chứng minh được tài năng diễn xuất vượt trội của mình. Sau Duel, chàng trai trẻ được giao vai nam chính trong Tempurature of love bên cạnh Seo Hyun Jin. Công chúng Hàn Quốc ưu ái gọi anh là ngôi sao mới của màn ảnh nhỏ.

Woo Do Hwan: Woo Do Hwan lần đầu góp mặt trên màn ảnh nhỏ vào năm 2011 trong bộ phim You're Here, You're Here, You'rre Really Here. Tuy nhiên, vai diễn nhỏ cùng diễn xuất chưa nổi bật không đủ giúp nam diễn viên trẻ gây chú ý với công chúng.

Trở lại với phim ảnh vào năm 2016, Woo Do Hwan khiến công chúng "nhớ mặt đặt tên" với 4 tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong năm. Vai diễn một thiếu niên nổi loạn và cô đơn trong bộ phim của đài OCN Save me đã đưa anh lên hàng ngũ diễn viên trẻ triển vọng.

Với khuôn mặt "hao hao" Kim Woo Bin, Woo Do Hwan được cho là sẽ thay thế vị trí "đẹp lạ" của đàn anh trong thời gian tới. Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, khả năng diễn xuất của nam diễn viên trẻ cũng được đánh giá cao.

Jang Dong Yoon: Jang Dong Yoon gia nhập làng giải trí vào năm 2016. Trước đó, anh là sinh viên ngành kinh tế tại đại học Hanyang danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc.

Jang Dong Yoon thường xuyên vào vai học sinh trung học dù đã 26 tuổi. Khuôn mặt trẻ trung hơn các bạn đồng trang lứa giúp anh hóa thân vào dạng vai này.

Chàng trai 26 tuổi đến với diễn xuất một cách tình cờ. Hình ảnh Jang Dong Yoon được cảnh sát khen thưởng nhờ hành động bắt kẻ móc túi tại một cửa hàng tiện lợi khiến công chúng "phát cuồng" vì vẻ ngoài điển trai. Anh trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm và được mời đóng phim sau đó.

Bắt đầu đóng phim một cách tình cờ, Jang Dong Yoon chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng vì khả năng nhập vai. Anh được khen ngợi có tố chất tiềm ẩn của một diễn viên hàng đầu.

Jang Ki Yong: Jang Ki Yong xuất thân là người mẫu. Anh theo học chuyên ngành người mẫu tại đại học Seokyung trước khi chuyển sang đóng phim từ năm 2014.

Sở hữu chiều cao vượt trội 1,87 m cùng ngoại hình ăn ảnh, Jang Ki Yong nhanh chóng được giao cho các vai diễn nam phụ thu hút trong các bộ phim lãng mạn.

Jang Ki Yong từng tham gia The greatest marriage (2014), webdrama We broke up (2015), Beautiful mind (2016) và The liar and his lover (2017). Tuy nhiên, phải đến vai diễn Jung Nam Gil trong Go Back Couple anh mới thực sự gây chú ý với khán giả. Hình ảnh nam diễn viên mặc quân phục trong tác phẩm đã tạo nên cơn sốt không nhỏ trên mạng xã hội Hàn.

Sở hữu ngoại hình chín chắn, trưởng thành, Jang Ki Yong thường đóng cặp với các diễn viên đàn chị hơn tuổi. Khi vào vai tình nhân của Jang Na Ra, không ai nhận ra khoảng cách 11 tuổi giữa cặp đôi diễn viên. Vai diễn cùng đàn chị 37 tuổi cũng giúp Jang Ki Yong bật lên hàng ngũ sao trẻ triển vọng.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-nam-dien-vien-sinh-nam-1992-dang-len-cua-man-anh-han-post830835.html