4 nạn nhân đuối nước tử vong trong lúc tắm biển đều là học sinh

Bước đầu xác định có 4 nạn nhân đã bị đuối nước tử vong và tất cả đều là học sinh THCS.

Đến 21h ngày 8-2, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân cuối cùng của vụ 8 người bị đuối nước xảy ra ở vùng biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam mà Báo CAND đã phản ánh gồm Nguyễn Đức Hoàng và Mai Văn Công vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cũng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tất cả các nạn nhân của vụ đuối nước đều là học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình).

Trước đó, thi thể 4 học sinh bị đuối nước được tìm thấy gồm Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý.

Người dân nỗ lực ứng cứu các nạn nhân vụ đuối nước.

Riêng em Nguyễn Hòa Ngọc Anh bị hôn mê sâu, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; em Lê Văn Duy Khánh được cứu sống tại hiện trường.

UBND huyện Thăng Bình và tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân hơn 10 triệu đồng.

Như Báo CAND đã thông tin, chiều 8-2, nhóm người sau này được xác định là học sinh Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu rủ nhau xuống biển Bình Minh tắm thì không may bị đuối nước thương tâm. Đến nay vẫn còn 2 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nhom-nguoi-duoi-nuoc-o-quang-nam-ngay-tet-la-hoc-sinh-thcs-532212/