4 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường đi rước dâu tại Quảng Nam đang dần hồi phục

Hai nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng hiện đang được điều trị chấn thương tay, chân sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hai bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi cũng đang phục hồi nhanh chóng sau vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng.

Gia đình của hai bệnh nhi trao tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ sự may mắn sau vụ tai nạn.

Ngày 14.8, thông tin từ bệnh viện Đà Nẵng cho biết hai bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi) và ông Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi, chú của chú rể) đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và đang được điều trị chấn thương tay, chân, cơ hội phục hồi tăng cao.

BS CKII Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay, hai bệnh nhi sống sót sau vụ tai nạn là Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) và Đặng Xuân Tiến (4 tuổi), hiện đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã bình phục tốt và chuẩn bị được xuất viện.

Sau thời gian tiếp nhận hỗ trợ từ các

Mạnh Thường Quân, Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng đã tổ chức trao lại toàn bộ số tiền cho gia đình bệnh nhi Đặng Xuân Tiến là hơn 2,1 tỷ đồng và gia đình bệnh nhi Dương Nguyễn Trúc Hân hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau khi nhận được số tiền trên, gia đình của 2 em đã lập sổ tiết kiệm. Không chỉ vậy, đón nhận tấm lòng hảo tâm của các Mạnh Thường Quân giúp đỡ hai nạn nhân nhỏ tuổi nhất sống sót sau vụ tai nạn thương tâm, gia đình hai cháu Tiến và Hân đã trao tặng lại Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo của bệnh viện 100 triệu đồng.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/4-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-tren-duong-di-ruoc-dau-tai-quang-nam-dang-dan-hoi-phuc-624944.ldo