4 ngày, 7 học sinh ở Quảng Ngãi chết đuối thương tâm

Chỉ trong vòng 4 ngày, 7 học sinh ở Quảng Ngãi đã chết đuối thương tâm khi tắm ở sông và biển.

Sáng 3/9, ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, một học sinh lớp 10 vừa chết đuối trong lúc tắm biển.

Theo ông Hùng, chiều tối 2/9, một nhóm học sinh rủ nhau ra biển Phú Quý (xã Bình Châu) tắm.

Chỉ trong vòng 4 ngày, 7 học sinh ở Quảng Ngãi đã chết đuối thương tâm khi tắm ở sông và biển.

Trong lúc mải mê bơi lội, 2 em học sinh trong nhóm này không may bị sóng biển cuốn trôi.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đứng trên bờ đã đổ xô ra ứng cứu nhưng chỉ kịp thời đưa được một em vào bờ an toàn.

Nạn nhân còn lại là em Bùi Thanh T. (15 tuổi, học sinh lớp 10, trú thôn Thuận Nông, xã Bình Châu) khi được vớt lên bờ đã thiệt mạng.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 30/8 đến 2/9), ở Quảng Ngãi đã có tổng cộng 7 học chết đuối khi tắm ở sông và biển.

Trước đó, vào chiều tối 30/8, 8 học sinh rủ nhau ra khu vực Gành Yến (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) tắm biển. Trong lúc tắm, 2 em N.T.M.Q và N.N.T.D (cùng học lớp 5C) không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ và chết đuối.

Thương tâm hơn là vụ 4 đứa trẻ ở xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành chết đuối khi ra sông tắm.

Cụ thể, vào chiều 31/8, hai anh em sinh đôi Trần Đức Vĩ, Trần Đức Đại (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Hành Thiện) cùng hai chị em ruột Trần Thị Phương Uyên (lớp 5) và Trần Thị Phương Cúc (5 tuổi) rủ nhau ra sông Vệ tắm mát.

Đến 18h cùng ngày, người thân không thấy 4 em về nên đi tìm kiếm và phát hiện quần áo của các em ở bờ sông.

Một số người dân làm nghề chài lưới trên sông khoanh vùng tìm kiếm và vớt được thi thể của hai anh em sinh đôi.

Đến 5h ngày 1/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 chị em Uyên và Cúc.

HÀ BÌNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/4-ngay-7-hoc-sinh-o-quang-ngai-chet-duoi-thuong-tam-d424179.html