4 ngày truy bắt nghi phạm giết người để cướp xe máy

Nghi phạm giết người, cướp tài sản ở đồi cao su ở Lai Châu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 4 ngày truy xét.

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Lù Xuân Minh (sinh năm 2000, trú xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) để điều tra về việc giết anh Vũ Văn Y (sinh năm 1979, quê Bắc Giang) tại khu vực đồi cao su ở xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ để cướp xe máy.

Vụ án xảy ra chiều 7/1. Sau khi gây án, Minh bỏ lại dao nhọn, áo khoác rồi mang xe máy đi bán cho một người ở xã Dào San, cách hiện trường khoảng 40 km, với giá 4 triệu đồng.

Nghi phạm sau đó lẩn trốn tại khu vực rừng núi ở bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Khu vực này giáp biên giới, địa hình phức tạp khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn

Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ được huy động để truy bắt nghi phạm.

Người dân được triệu tập để nhận diện hung thủ giết người, cướp tài sản.

Lực lượng chức năng xuyên đêm băng rừng truy bắt hung thủ gây án.

Quá trình rà soát, lực lượng chức năng đưa người thân của nghi phạm đến để vận động Minh ra đầu thú. Đến 17h ngày 11/1, sau 4 ngày truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lù Xuân Minh.

Xuân Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-ngay-truy-bat-nghi-pham-giet-nguoi-de-cuop-xe-may-post1393011.html