4 nghi can liều lĩnh cắt trộm 18 tấn sắt Cầu Ghềnh đem bán phế liệu

Các nghi can cấu kết, tổ chức dùng các loại phương tiện hàn cắt kim loại để cắt trộm 18 tấn sắt, là các nhịp của Cầu Ghềnh rồi lấy trộm luôn 1 chiếc sà lan tự hành đem đi bán phế liệu.

Hiện trường nơi các nhịp Cầu Ghềnh đã bị cắt trộm.

Ngày 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Cao Văn Viên (48 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi), Ao Thành Đạt (25 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2016, Cầu Ghềnh (bắc qua sông Đồng Nai) bị sà lan tự hành số hiệu SG - 3745 tông sập. Sau đó, 4 nhịp cầu và sà lan đã được đưa vào bãi đất trống ven sông để quản lý vật chứng vụ án.

Đầu năm 2023, Chi cục Thi hành án Biên Hòa và Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra các vật chứng thì phát hiện 4 nhịp Cầu Ghềnh đã bị cắt rời. Đồng thời chiếc sà lan tang vật của vụ án cũng bị lấy mất.

Các nhịp cầu Ghềnh bị cắt rời.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện các nghi can trên đã dùng các thiết bị hàn cắt cơ khí để cắt trộm sắt Cầu Ghềnh chở đi tiêu thụ. Ước tính tổng thiệt hại của vụ trộm khoảng 150 triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/4-nghi-can-lieu-linh-cat-trom-18-tan-sat-cau-ghenh-dem-ban-phe-lieu-d193677.html