4 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu của Australia

Australia sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi bóng ở châu Âu, nổi bật là Mathew Ryan, Harry Souttar, Ajdin Hrustic và Awer Mabil.

Thủ môn Mathew Ryan được FIFA đánh giá là nhân tố nổi bật, là chốt chặn vững chắc trong đội hình tuyển Australia. Ở cuộc đối đầu Trung Quốc, anh chưa có cơ hội trổ tài khi đoàn quân của HLV Graham Arnold chơi áp đảo, không cho đối thủ thực hiện được pha dứt điểm trúng đích nào.

 Ryan đang khoác áo Real Sociedad và từng khẳng định tên tuổi ở Brighton. Tại Premier League, anh có 124 lần ra sân và giữ sạch lưới 28 trận.

Ryan đang khoác áo Real Sociedad và từng khẳng định tên tuổi ở Brighton. Tại Premier League, anh có 124 lần ra sân và giữ sạch lưới 28 trận.

Trước khung thành của Ryan là hòn đá tảng vững chắc mang tên Harry Souttar. Trung vệ này có lợi thế về thể hình với chiều cao 1,98 m. Anh khiến Wu Lei phải vất vả trong cuộc đối đầu Trung Quốc. Ở vòng loại thứ 2, Souttar là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Australia với 6 pha lập công.

Souttar đã có 5 lần ra sân cho Stoke City ở mùa giải 2021/22 và 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Anh được Whoscored đánh giá rất nguy hiểm trong những pha không chiến, thích phát động tấn công bằng những đường chuyền dài. Souttar sẽ mang lại một thử thách thực sự cho các cầu thủ Việt Nam ở cuộc đối đầu sắp tới.

Ajdin Hrustic là cầu thủ quan trọng trong đội hình tuyển Australia. Anh là một trong 2 tiền vệ trụ trong đội hình 4-2-3-1 của HLV Arnold. Ở cuộc đối đầu Trung Quốc, anh có 9 lần tranh chấp tay đôi thành công, chuyền chính xác 92,4% và có một đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.

Hrustic đang thi đấu cho Eintracht Frankfurt và có 2 lần đá chính ở Bundesliga mùa này. Ngoài khả năng điều tiết trận đấu, anh còn được đánh giá cao ở khoản đá phạt.

Awer Mabil đã ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc sau tình huống dứt điểm cận thành đơn giản. Mabil là cầu thủ chạy cánh trái nhưng luôn sẵn sàng di chuyển vào trung lộ để khai thác khoảng trống sau lưng trung vệ đối phương. Tốc độ, sự nhạy bén cho phép anh làm điều đó.

Mabil đã có 2 bàn thắng cho Midtjylland, đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Đan Mạch ở mùa này. Anh lập công ở vòng sơ loại Champions League nhưng không thể giúp Midtjylland vào vòng bảng.

Highlights trận thua đậm của Trung Quốc ở vòng loại World Cup Trung Quốc đứng cuối bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sau thất bại 0-3 trước Australia rạng sáng 3/9 (giờ Hà Nội).

Nguyên Khang

Ảnh: Getty/Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-ngoi-sao-dang-thi-dau-o-chau-au-cua-australia-post1258916.html