4 ngư dân Bình Thuận về bờ và lời kể về chuyến biển ám ảnh

4 ngư dân tàu cá BTh 97478-TS bị chìm được cứu sau gần 10 ngày lênh đênh trên biển đã được đưa về đất liền ở tỉnh Khánh Hòa. Các ngư dân kể về chuyến biển ám ảnh.

Tàu Cảnh sát biển 7011, thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 4 ngư dân BTh 97478-TS bị nạn vào đất liền thuộc tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

4 ngư dân của tỉnh Bình Thuận được đưa về bờ là Nguyễn Thành Luyến (sinh năm 1986, trú tại khu phố 4,Tp.Phan Thiết), Hà Văn Tấn (sinh năm 1972, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết), Trần Theo (sinh năm 1967, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết) và Trần Thuận Thanh (sinh năm 1968, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết).

Các ngư dân này hiện đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Riêng ông Trần Thuận Thanh sức khỏe yếu nên được chăm sóc y tế ngay khi về đến bờ.

Clip: Đưa ngư dân về bờ an toàn và đưa đi cấp cứu

Sau đây là lời kể của các ngư dân về chuyến biển ám ảnh:

Clip: Ngư dân Nguyễn Thành Luyến kể về quá trình gặp nạn

Clip: Ngư dân Trần Theo kể về chuyến biển ám ảnh

Clip: Đại úy Lê Khánh Hải, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 7011 kể về quá trình tiếp nhận 4 ngư dân bị nạn

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-4-ngu-dan-binh-thuan-ve-bo-va-loi-ke-ve-chuyen-bien-am-anh-a560920.html