4 người chết vì mưa lũ, hàng ngàn ngôi nhà đang ngập chìm trong nước

Tính đến 6/9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 4 trường hợp tử vong do mưa lũ, hiện vẫn còn hàng ngàn hộ dân các xã vùng núi bị cô lập, nước ngập sâu từ 1 đến 3 mét.

Người dân xã Phương Mỹ tránh lũ tại trụ sở UBND tiếp nhận mì tôm từ chính quyền

Người dân xã Phương Mỹ tránh lũ tại trụ sở UBND tiếp nhận mì tôm từ chính quyền

Theo thống kê, các xã hiện còn tình trạng ngập lụt trên địa bàn huyện Hương Khê gồm: xã Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố, Hương Vinh, Hương Liên; huyện Vũ Quang còn 4 xã bị ngập gồm xã Đức Hương, Đức Liên, Đức Giang, Đức Bồng.

Người dân chèo thuyền đưa vật dụng, đồ dùng vào vùng tâm lũ. Ảnh: HY

Đến sáng 6/9, mực nước đã giảm nhưng giảm chậm, mực nước lúc 4h sáng nay trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hương Trạch 19,06m, tại trạm Chu Lễ 13,91m (trên BĐIII 0,41m), tại Hòa Duyệt 10,41m (dưới BĐIII 0,09 m). Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Kim 21,70m, tại trạm Sơn Diệm 7,40m (dưới BĐI 2,60m); trên sông La tại Linh Cảm 3,58m (dưới BĐI 0,92m).

Cổng và trụ sở tại xã Phương Mỹ bị lũ nhấn chìm. Ảnh: HY

Dự báo lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục xuống, chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp giúp đỡ người dân ứng phó với tình hình mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, cảnh báo không để xẩy ra chết người do bất cẩn sau lũ lụt.

Hàng ngàn ngôi nhà vẫn còn ngập chìm trong nước. Ảnh: HY

Mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại, sản xuất, những cái chết thương tâm trong mưa lũ liên tiếp xảy ra.

Sáng 5/9, ông Lê Văn Long (50 tuổi) và anh Lê Văn Ninh (34 tuổi, cùng trú xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) rủ nhau mang thuyền và lưới ra hồ nước Rào Mỹ Dương gần nhà để thả lưới, bắt cá. Trong lúc thả lưới giữa hồ, chiếc thuyền không may bị lật úp, khiến cả 2 người rơi xuống nước tử vong.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm và đưa thi thể ông Lê Văn Long (50 tuổi) và anh Lê Văn Ninh (34 tuổi, cùng trú xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử vong do đuối nước. Ảnh: HY

Khoảng 11h30 trưa ngày 5/9, mưa lớn kéo dài cộng với nước lũ chảy về mạnh khiến nhiều ao hồ của anh Thái Huy Tùng (30 tuổi, trú tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, TX. Kỳ Anh) bị ngập. Lo sợ cá trong ao tràn ra ngoài nên anh Tùng dùng lưới vây xung quanh ao để tránh cá theo nước lũ ra ngoài. Trong lúc đang căng lưới, anh Tùng không may bị ngã xuống hồ tử vong.

Nước ngập nóc nhà dân tại xã Phương Mỹ. Ảnh: HY

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 4/9, ông Lê Văn Bân (SN 1965, trú tại thôn 2, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi qua đoạn bờ hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê thì bị sụp vào miệng cống dẫn nước, do mưa lớn, nước chảy xuống cống mạnh khiến ông Bân lao cả xe và người rơi xuống cống tử vong.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/4-nguoi-chet-vi-mua-lu-hang-ngan-ngoi-nha-dang-ngap-chim-trong-nuoc_t114c34n153599