4 người trong gia đình nhập viện do ăn nấm rừng

Sau khi ăn nấm lạ hái ở rừng về, 4 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Khoa Cấp cứu, chống độc (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh) đang điều trị cho 4 người trong một gia đình bị ngộ độc do ăn nấm rừng. Họ gồm Lê Thị T. (83 tuổi) và con trai là Lê Đình D. (46 tuổi), con dâu Nguyễn Thị V. (35 tuổi), cháu Lê Thị Thu H. (10 tuổi) ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Theo lời bệnh nhân, khoảng 19h ngày 19/7, anh Lê Đình D. đi rừng về hái được nhiều nấm lạ, rất tươi và nói vợ nấu cho cả gia đình. Sau khi ăn khoảng 30 phút, cả gia đình 4 người có cảm giác ngứa họng, đau bụng và đi ngoài nhiều lần. Nghi bị ngộ độc nên nhờ anh em đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

4 người trong gia đình nhập viện do ngộ độc nấm. Ảnh: Hoàng Dương.

Bác sĩ Trần Tiền, Khoa Cấp cứu, chống độc- Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau quặn bụng... Qua thăm khám, các bác sĩ xác định họ bị ngộ độc do ăn nấm nên xử lý truyền dịch, giải độc.

"4 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc được xác định do ăn nấm lạ ở rừng. Rất may cấp cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe đã ổn định”, bác sĩ Tiền nói.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-nguoi-trong-gia-dinh-nhap-vien-do-an-nam-rung-post861862.html