4 người tử vong vì bốn vụ TNGT liên tiếp xảy ra vào rạng sáng ở Bình Dương

Chỉ trong ngày 9/2 vào lúc rạng sáng, đã có 4 vụ TNGT liên tiếp xảy ra khiến 4 người tử vong với những nguyên nhân khác nhau.

Hiện trường 1 trong 4 vụ TNGT liên tiếp xảy ra trong 1 đêm tại Bình Dương. (Ảnh Petrotimes)

Hiện trường 1 trong 4 vụ TNGT liên tiếp xảy ra trong 1 đêm tại Bình Dương. (Ảnh Petrotimes)

Theo báo Dân trí, hôm nay 9/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang cùng các lực lượng liên ngành đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 4 vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, làm 4 người tử vong.

Theo đó vào lúc 0h00 sáng ngày 9/2, vụ đầu tiên khiến 1 tài xế thiệt mạng tại chỗ, sau khi người này lái ô tô đi từ chỗ lưu thông trên đường ĐT 741, hướng từ ngã tư Sở Sao đi Phú Giáo, đến đoạn đường thuộc phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát), bất ngờ đâm vào dải phân cách bằng bê tông giữa đường.

Khoảng 1 tiếng sau, nạn nhân tên P. (27 tuổi, trú tại tại thị xã Tân Uyên) phóng xe máy đến đường ĐT 743, hướng từ TP. Thủ Dầu Một đi TP. Thuận An, đã lao thẳng vào dải phân cách tại khu vực đường Bình Chuẩn 14 rồi ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Cũng theo báo Pháp luật TP. HCM, vụ thứ 3 vào thời điểm tương tự, khiến anh Phạm Văn T. (18 tuổi, trú tại Đồng Tháp) cũng không may qua đời, khi điều khiển xe máy mang BKS: 61G1-351.04 lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân đi đến ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì đâm vào xe tải mang BKS: 61C-350.01 (lưu thông trên quốc lộ 13).

Còn xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng) là nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm thứ 4, khi một nam thanh niên chạy xe máy mang BKS: 61H1-530.11 lao thẳng vào cột điện và tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân toàn bộ các vụ tai nạn nói trên đương được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/4-nguoi-tu-vong-vi-bon-vu-tngt-lien-tiep-xay-ra-vao-rang-sang-o-binh-duong-98968.html