4 nhà hàng sang chảnh phù hợp ăn liên hoan, hẹn hò ở Hà Nội

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, bạn hãy dành thời gian sum họp cùng gia đình, bạn bè trước khi bước vào những ngày làm việc bận rộn sắp tới. Dưới đây là một vài gợi ý về địa điểm.

Cugini - Ristorante Italiano, Tô Ngọc Vân, góc Italy thu nhỏ nằm giữa lòng Hà Nội sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho các buổi liên hoan của nhân viên văn phòng và các gia đình. Trong không gian sang trọng, mức giá trung bình cho bữa ăn theo nhóm, gọi món thỏa thích ở nhà hàng khoảng 500.000 đồng/người. Ảnh: Cugini.

Pizza ở đây làm từ bột tươi, vỏ mỏng với phần topping phong phú như cá hồi, thịt nguội, các loại nấm… đảm bảo sẽ chiều lòng thực khách. Món mì spaghetti là món ăn được ưa thích với mì tươi được cán bằng tay. Ngoài ra, những món tráng miệng tinh tế, trình bày đẹp mắt luôn ghi điểm, vừa miệng người ăn. Ảnh: Cugini.

Pizza ở đây làm từ bột tươi, vỏ mỏng với phần topping phong phú như cá hồi, thịt nguội, các loại nấm… đảm bảo sẽ chiều lòng thực khách. Món mì spaghetti là món ăn được ưa thích với mì tươi được cán bằng tay. Ngoài ra, những món tráng miệng tinh tế, trình bày đẹp mắt luôn ghi điểm, vừa miệng người ăn. Ảnh: Cugini.

Những người có cảm tình với ẩm thực Pháp đừng bỏ qua nhà hàng La Badiane, Nam Ngư. Nhiều người để lại phản hồi tích cực với những món ăn được chế biến phù hợp khẩu vị người Việt Nam. Không gian thanh lịch, tinh tế với nền món ăn được trang trí cầu kỳ giúp bạn có buổi hẹn hò khó quên hay tự tin tiếp những đối tác đặc biệt. Ảnh: La Badiane.

Gan ngỗng thượng hạng (trái) được chế biến đặc biệt với sốt chuối và cam. Bạn có thể thưởng thức nhiều loại phô mai độc lạ như phô mai dê nấm đen, phô mai Camembert cùng mù tạt… Mức giá cho mỗi người thưởng thức bữa ăn theo set kèm rượu tại nhà hàng dao động từ 1,5 triệu đồng/người. Ảnh: phoholic, vietnamesegod.

3 Spoons, Landmark72, Đào Tấn là nhà hàng chiều lòng thực khách từ các món ăn truyền thống Việt Nam, hay hải sản tươi ngon nhất từ Nhật Bản, pizza và pasta kỳ công được các đầu bếp nước ngoài chế biến trực tiếp. Bạn có thể thưởng thức sự kết hợp của ẩm thực Á Đông và phương Tây trong cùng bữa ăn. Ảnh: 3 Spoons, loungu.

Điểm chú ý khi ghé nhà hàng là bạn cần đặt trước khá sớm vì lượng khách lưu trú quanh khách sạn đông khiến không gian nhà hàng nhanh quá tải mỗi giờ cao điểm. Ảnh: 3 Spoons, sso_1231.

Nếu thực khách muốn dùng bữa giữa khu vực trung tâm thủ đô, nhà hàng Spices Garden, Ngô Quyền tọa lạc bên trong khách sạn Metropole Hà Nội là lựa chọn lý tưởng. Những món ăn truyền thống Việt Nam nơi đây được biến tấu, chế biến kỳ công khi mang sự kết hợp của ẩm thực Pháp. Ảnh: Metropolehanoi.

Ghé nhà hàng bên trong khách sạn cao cấp bậc nhất Hà Nội, bạn đừng bỏ qua những món ăn mới lạ như cá hồi hấp, cua hấp lá sen, hải sản tổng hợp, nộm xoài Nha Trang… Nhà hàng có phục vụ buffet trưa với giá gần 800.000 đồng/người và bữa tối khoảng hơn 1 triệu đồng/người. Ảnh: Hà Nguyễn.

Đặc biệt, món tráng miệng Việt Nam được chế biến độc đáo gây ấn tượng cho người ăn. Không gian bên trong tạo cảm giác ấm cúng như ở nhà với dàn nhạc nhẹ khiến bạn thư giãn trong mọi dịp đặc biệt. Ảnh: Hà Linh.

Phương Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-nha-hang-sang-chanh-phu-hop-an-lien-hoan-hen-ho-o-ha-noi-post939673.html