4 nữ thần tượng có số phận lận đận, phải ra mắt nhiều lần nhất

Tuy được đánh giá cao về tài năng song So Min, Chae Kyung, HyunA và So Hee đều gặp không ít khó khăn khi phải trải qua nhiều lần ra mắt trong các nhóm nhạc thần tượng.

HyunA: HyunA từng là thực tập sinh của JYP Entertainment. Cô bắt đầu được khán giả biết đến khi ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng gen 2 là Wonder Girls. Tuy nhiên ngay sau khi nhóm phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay, nữ ca sĩ sinh năm 1992 tuyên bố rời nhóm vì sức khỏe.

 Năm 2009, cô gia nhập Cube Entertainment với tư cách là rapper chính của 4Minute. Dù nhóm gặt hái được không ít thành công song HyunA vẫn được biết đến nhiều hơn với các sản phẩm solo. Sau 7 năm hoạt động, 4Minute chính thức tan rã vào 2016.

Năm 2009, cô gia nhập Cube Entertainment với tư cách là rapper chính của 4Minute. Dù nhóm gặt hái được không ít thành công song HyunA vẫn được biết đến nhiều hơn với các sản phẩm solo. Sau 7 năm hoạt động, 4Minute chính thức tan rã vào 2016.

HyunA cũng được biết đến là một trong hai thành viên của nhóm Trouble Maker. Tuy nhiên sau khi Jang Hyun Seung không tái ký hợp đồng với Cube, bộ đôi đã tan rã. Thay vào đó, cô được đưa vào nhóm mới Triple H cùng hai thành viên Pentagon là DAWN và Hui. Song song với hoạt động nhóm, HyunA cũng có sự nghiệp solo khá nổi bật với hàng loạt bản hit như Bubble Pop, Red...

Đang trên đà thành công, năm 2018, scandal hẹn hò với DAWN khiến bộ đôi này buộc phải rời khỏi Cube. Hiện cô vẫn hoạt dộng với vai trò ca sĩ solo dưới chướng của P NATION – công ty do Psy thành lập. Tuy vậy, vụ lùm xùm hẹn hò này vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi và sự nghiệp của họ.

So Min: Năm 2012, nữ idol sinh năm 1996 ra mắt với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc nữ Puretty thuộc quyền quản lý của DSP Media và chủ yếu hoạt động tại Nhật Bản. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, nhóm lại không gặt hái được thành công như mong đợi và phải tuyên bố tan rã chỉ sau 2 năm hoạt động.

Cùng năm, So Min trở về Hàn Quốc để tham dự show tuyển chọn thành viên mới cho nhóm nhạc nữ KARA mang tên KARA Project. Tuy nhiên, cô không thể giành chiến thắng chung cuộc và phải quay lại tiếp tục làm thực tập sinh.

Đến năm 2015, DSP Media công bố So Min là một trong 6 thành viên sẽ debut trong nhóm nhạc nữ mới của công ty là April. Nhóm ra mắt vào tháng 8 cùng năm thông qua sản phẩm Dreaming và ca khúc chủ đề Dream Cand. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau, nữ ca sĩ này lại tuyên bố rời April vì cảm thấy không phù hợp với hình tượng mà nhóm đang theo đuổi.

Phải đến khi debut trong nhóm nhạc hỗn hợp K.A.R.D vào năm 2017, nữ idol mới thực sự được khán giả biết đến nhiều hơn. Cô hiện nắm giữ vai trò giọng ca chính kiêm visual của nhóm. Tuy chưa thực sự nổi tiếng song các ca khúc của nhóm như Don’t Recall, Oh Nana... đều được người hâm mộ yêu thích.

Chae Kyung: Tương tự So Min, Chae Kyung ban đầu cũng ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Puretty và trở lại làm thực tập sinh của DSP Media sau khi nhóm tan rã vào năm 2014. Từng xuất hiện trong MV Tell Me Tell Me của tiền bối Rainbow và tham gia show KARA Project, song nữ idol vẫn không thể trở thành một mẩu của KARA vì chỉ dừng lại ở vị trí thứ 6.

Đầu năm 2016, Chae Kyung đại diện cho DSP Media tham dự Produce 101 mùa 1 nhưng vẫn không thể có suất trong đội hình ra mắt cuối cùng. Tháng 7 cùng năm, cô được chọn làm thực tập sinh trong show The God of Music 2 và debut trong nhóm nhạc nữ dự án C.I.V.A. Sau đó, Chae Kyung tiếp tục tham gia vào nhóm nhạc dự án của LOEN Entertainment - I.B.I. Tuy nhiên, nhóm đã tan rã chỉ sau một năm hoạt động.

Năm 2016, Chae Kyung có tên trong đội hình debut cùng April và nắm giữ vị trí hát dẫn trong nhóm. Kể từ đó đến nay, April đã có tổng cộng 7 sản phẩm âm nhạc được phát hành. Tuy nhiên, nhóm nhạc nhà DSP vẫn chưa thật sự gây ấn tượng với khán giả.

Kim So Hee: Kim So Hee là một trong những idol lận đận trong việc debut. Cô được biết đến lần đầu khi tham gia show sống còn Produce 101 mùa 1 nhưng không thể ra mắt trong I.O.I khi chỉ đạt hạng 15 chung cuộc.

Năm 2016, So Hee cùng Chae Kyung cùng ra mắt trong nhóm nhạc nữ dự án C.I.V.A, sau khi cả hai cùng giành chiến thắng trong chương trình The God of Music 2. Tuy nhiên, nhóm đã tan rã sau khi phát hành được đĩa đơn duy nhất mang tên Why.

Sau đó, cô được chọn trở thành thành viên trong nhóm nhạc nữ I.B.I. Đây là nhóm nhạc gồm những thí sinh không lọt vào top 11 chung cuộc trong show Produce 101 mùa đầu tiên và được thành lập theo yêu cầu của người hâm mộ.

Một năm sau, I.B.I tan rã, Kim So Hee gia nhập nhóm nhạc nữ dự án Girls Next Door. Song song với hoạt động nhóm, nữ idol sinh năm 1995 debut solo với mini album The Fillette. Tháng 7/2019, The Music Works bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với So Hee. Ba tháng sau, cô xác nhận gia nhập n.CH Entertainment và được bổ sung vào đội hình của NATURE, thay thế vị trí của thành viên Gaga. Hiện, nữ thần tượng đang hoạt động với tư cách là giọng ca chính và center của nhóm.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-nu-than-tuong-co-so-phan-lan-dan-phai-ra-mat-nhieu-lan-nhat-post1076599.html