4 nước EU lập 'Vòng tròn Đoàn kết' nhận khí đốt từ Azerbaijan

Các nước Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia đang tìm kiếm các giải pháp, tuyến đường và nguồn cung khí đốt mới nhằm thay đổi bản đồ logistics quốc tế.

Các nước EU, bao gồm Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia, vừa ký kết với Azerbaijan một biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực truyền tải khí đốt.

Lễ ký kết “Biên bản ghi nhớ về khuyến khích hợp tác giữa Bulgartransgaz (Bulgaria), Transgaz (Romania), FGSZ (Hungary), Eustream (Slovakia) và Công ty Dầu mỏ Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan (SOCAR)” đã diễn ra hôm 25/4 tại thủ đô Sofia của Bulgaria.

Phát biểu tại buổi lễ hôm 25/4/2023, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết, xung đột ở Ukraine khiến các nước Trung và Đông Nam Âu phải tìm kiếm các giải pháp, tuyến đường và nguồn cung khí đốt mới nhằm thay đổi bản đồ logistics quốc tế. Ảnh: APA

Phát biểu tại buổi lễ hôm 25/4/2023, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết, xung đột ở Ukraine khiến các nước Trung và Đông Nam Âu phải tìm kiếm các giải pháp, tuyến đường và nguồn cung khí đốt mới nhằm thay đổi bản đồ logistics quốc tế. Ảnh: APA

Văn bản này được ký kết theo sáng kiến “Vòng tròn Đoàn kết” mới được đề xuất gần đây, nhằm mục đích vận chuyển lượng khí đốt tự nhiên bổ sung từ Azerbaijan đến Trung và Đông Nam Âu.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev đã tham dự lễ ký kết.

Ông Radev cho biết, bản ghi nhớ đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác thành công giữa 5 quốc gia, đồng thời dẫn đến sự gia tăng khả năng kết nối và năng lực của mạng lưới truyền tải khí đốt của các quốc gia trong khu vực.

Đề cập đến sáng kiến “Vòng tròn Đoàn kết”, Tổng thống Bulgaria cho biết: “Trong thời điểm các đối tác của chúng tôi cần một nguồn cung cấp khí đốt đáng tin cậy, thì sự đoàn kết và hợp tác chính là nền tảng. Xung đột ở Ukraine đã khiến chúng tôi phải tìm kiếm những khía cạnh mới của khái niệm láng giềng tốt, đoàn kết và hợp tác. Điều này về cơ bản đòi hỏi chúng tôi phải tìm kiếm các giải pháp mới, các tuyến đường và nguồn cung mới để có thể thay đổi bản đồ logistics quốc tế”.

Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan Aliyev cho rằng thỏa thuận này là một bước quan trọng trong việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng trong khu vực. Ông nói: “Dự án này giúp mở rộng nguồn cung cấp khí đốt quốc gia của Azerbaijan ở châu Âu và giúp củng cố an ninh năng lượng của châu Âu”.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho rằng thỏa thuận giữa các quốc gia ký ngày 25/4/2023 sẽ mở đường cho đất nước ông xuất khẩu nhiều khí đốt hơn sang nhiều nước châu Âu hơn, đồng thời giúp đảm bảo an ninh năng lượng của cựu lục địa. Ảnh: APA

Lưu ý rằng Azerbaijan đã cung cấp 8 tỷ m3 khí đốt cho châu Âu vào năm 2021, Tổng thống Aliyev cho biết, mục tiêu của Baku trong năm nay là đạt 12 tỷ m3, và thỏa thuận này sẽ mở đường cho quốc gia vùng Nam Kavkaz xuất khẩu nhiều khí đốt hơn sang nhiều nước châu Âu hơn.

“Ngày nay, khí đốt của Azerbaijan được xuất khẩu sang Georgia (Gruzia), Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bulgaria, Italy, và bắt đầu từ năm nay là Romania. Vào cuối năm nay, nếu tất cả các đầu nối cần thiết đã sẵn sàng, chúng tôi dự định bắt đầu cung cấp khí đốt cho Hungary và Slovakia”, ông Aliyev bổ sung.

Ông cho biết Azerbaijan đã có các thỏa thuận đối tác chiến lược với 9 nước EU, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hợp tác với các nước đối tác và “cùng nhau đạt được mọi mục tiêu”.

Cuối ngày 25/4, ông Radev và ông Aliyev cũng đã cùng nhau khánh thành văn phòng của Công ty Dầu mỏ Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan (SOCAR) tại Bulgaria.

Theo trang web của Tổng thống Azerbaijan, bản ghi nhớ đưa ra phương hướng hợp tác giữa SOCAR và 4 nhà điều hành hệ thống phân phối, bao gồm Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ và Eustream, về cung cấp khí đốt bổ sung từ Azerbaijan sang châu Âu. Lượng khí đốt bổ sung sẽ được cung cấp thông qua hệ thống mạng lưới truyền dẫn đã được nâng cấp của Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia, được gọi là “Vòng tròn đoàn kết”.

Minh Đức (Theo Xinhua, APA, Anadolu Agency)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/4-nuoc-eu-lap-vong-tron-doan-ket-nhan-khi-dot-tu-azerbaijan-a605005.html