4 ông hoàng màn ảnh có khả năng bán vé chạy nhất điện ảnh Hàn Quốc

Oh Dal Soo, Song Kang Ho, Ha Jung Woo, Hwang Jung Min là những diễn viên hiếm hoi đạt 100 triệu vé từ các bộ phim mà họ tham gia.

Song Kang Ho - Vị thần phòng vé: Song Kang Ho, sinh năm 1967, là cây đại thụ của làng điện ảnh Hàn Quốc. Dù không phải là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp nhưng tên tuổi của ông đã giúp tổng số 35 bộ phim mình tham gia bán được 112,7 triệu vé. Điều này giúp Ho trở thành diễn viên chính đầu tiên của Hàn Quốc gia nhập "câu lạc bộ 100 triệu vé". Song Kang Ho có trong tay 3 bộ phim đạt trên 10 triệu vé, trên tổng số 17 phim của nền điện ảnh Hàn Quốc là: Quái vật sông Hàn (2006), The Attorney (2013) và Taxi Driver (2017). Ông đạt tổng cộng 52 giải thưởng trong các LHP uy tín, 13 lần được đề cử giải Rồng Xanh trong đó có 5 lần đoạt giải, 10 lần được đề cử giải Chuông Vàng trong đó có 4 lần thắng.

Công chúng xứ Hàn khẳng định không có diễn viên nào có thể xứng đáng hơn Song Kang Ho để đại diện cho nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc khi bước vào thập kỷ 2000. Nhà sản xuất, đạo diễn lựa chọn Song Kang Ho còn khán giả tin tưởng vào tên tuổi của ông để mua vé. Song Kang Ho có khả năng kiểm soát rất tốt vai diễn của mình, ông thường diễn những nhân vật rất đời thường nhưng lại có khả năng đưa chúng trở nên có tầm vóc vĩ đại hơn. Ngoài ra, ông cũng nắm vững được sự kết nối với khán giả và diễn xuất thành công ở cả dòng phim đương đại và dòng phim lịch sử. Song Kang Ho từng bị liệt vào "danh sách đen" khi tham gia các bộ phim liên quan đến vấn đề chính trị. Điều này từng gây áp lực cho ông, nhưng Song Kang Ho vẫn trở thành "bộ mặt của thời đại", "người thay đổi thời đại" theo đánh giá của Korean Culture & Arts.

Công chúng xứ Hàn khẳng định không có diễn viên nào có thể xứng đáng hơn Song Kang Ho để đại diện cho nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc khi bước vào thập kỷ 2000. Nhà sản xuất, đạo diễn lựa chọn Song Kang Ho còn khán giả tin tưởng vào tên tuổi của ông để mua vé. Song Kang Ho có khả năng kiểm soát rất tốt vai diễn của mình, ông thường diễn những nhân vật rất đời thường nhưng lại có khả năng đưa chúng trở nên có tầm vóc vĩ đại hơn. Ngoài ra, ông cũng nắm vững được sự kết nối với khán giả và diễn xuất thành công ở cả dòng phim đương đại và dòng phim lịch sử. Song Kang Ho từng bị liệt vào "danh sách đen" khi tham gia các bộ phim liên quan đến vấn đề chính trị. Điều này từng gây áp lực cho ông, nhưng Song Kang Ho vẫn trở thành "bộ mặt của thời đại", "người thay đổi thời đại" theo đánh giá của Korean Culture & Arts.

Hwang Jung Min - Ông hoàng xấu trai: Hwang Jung Min (1970) từng có ý định từ bỏ nghiệp đóng phim vì "gương mặt không hợp làm diễn viên" nhưng sau cùng, ông là nam diễn viên chính thứ 2 gia nhập "câu lạc bộ 100 triệu vé". Hwang Jung Min đạt 100,6 triệu trong tổng số 33 phim mà ông đã đóng. Trong đó có Ode to My Father (14,26 triệu người xem), Veteran (13,41 triệu), The Himalayas (7,76 triệu), Công tố viên bạo lực (9,71 triệu), THE WAILING (6,88 triệu), Asura: The City of Madness (2,6 triệu) và The Battleship Island (6,4 triệu vé). Hwang Jung Min cũng từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh cao quý như Rồng Xanh, Chuông Vàng...

Khác với Song Kang Ho thường diễn vai người tốt trên màn ảnh, Hwang Jung Min không ngại thể hiện cả những vai diễn ác quỷ hoặc những vai diễn tốt nhưng lại có những hành động như ác quỷ. Đạo diễn tài danh Ryu Seung Wan (The Berlin File, Veteran, The Battleship Island) gọi Hwang Jung Min là "người đồng chí quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh" hay "người diễn viên bạn có thể làm bất cứ thứ gì".

Ha Jung Woo - Nam diễn viên trẻ nhất đạt 100 triệu vé: Ha Jung Woo sinh năm 1978. Dù được học bài bản tại Khoa nghiên cứu sân khấu trường Đại học Chung Ang nhưng anh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh muộn vào năm 2003. Khi mới bắt đầu, sự nghiệp diễn xuất của Ha Jung Woo từng tụt xuống mức rất thấp, chỉ xuất hiện trong một vài vai phụ, nhưng cũng không nhận được nhiều sự chú ý. Sự nghiệp của anh có bước ngoặt lớn sau loạt phim kinh dị The Chaser (2008), sau đó, anh làm việc không ngừng nghỉ và liên tục đạt được những thành công trong sự nghiệp với nhiều giải thưởng lớn. Tổng số vé Ha Jung Woo bán được trong sự nghiệp là hơn 105,5 triệu.

Ha Jung Woo là một diễn viên đầy tính sáng tạo và mạo hiểm. Anh không ngại thử thách mình với đủ mọi dạng nhân vật trong nhiều thể loại như thể thao, hài lãng mạn, hành động, kinh dị, xã hội đen... Đằng sau sự linh hoạt trong diễn xuất là một trái tim nhiệt tình chấp nhận gian khổ để đón nhận thách thức mới. Lối diễn xuất của Ha Jung Woo đầy tự tin, hài hước và táo bạo rất riêng biệt. Khán giả dễ dàng rơi vào lưới tình bởi sự hấp dẫn rất duyên của Ha Jung Woo trên màn ảnh. Ngoài làm diễn viên, Ha Jung Woo còn thử sức với vai trò đạo diễn, sản xuất phim tài liệu, vẽ tranh, cho thấy sự đa tài của mình.

Oh Dal Soo - Ông tiên 100 triệu: Thực chất, Oh Dal Soo là người đầu tiên bước vào hàng ngũ diễn viên có doanh thu trên 100 triệu vé trong sự nghiệp với tổng là 184,4 triệu. Tuy nhiên, các vai diễn của Oh Dal Soo chủ yếu là vai phụ hoặc thứ chính. Ông sở hữu đến tận 7 tác phẩm đạt trên 10 triệu lượt vé trên tổng 17 tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc vượt qua được mốc này.Trong đó có: Along with the God (12,9 triệu) , Assassination (12,7 triệu vé), Veteran (13,3 triệu vé), Ode to my father (14,2 triệu lượt vé), The Attorney (đạt được hơn 11,3 triệu lượt vé), The Thieves (12,9 triệu khán giả), Miracle in Cell No. 7 (12,8 triệu lượt vé, trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2013).

Thế nhưng năm 2018, Oh Dal Soo bị cáo buộc quấy rối tình dục các diễn viên trẻ dẫn tới việc ông bị loại tên khỏi làng giải trí Hàn Quốc. Hàng loạt tác phẩm có sự tham gia của Oh Dal Soo cũng bị hoãn chiếu, phải cắt các cảnh của ông để quay lại. Nhưng trừ phần hai của With Gods đã được ra mắt bằng cách thay diễn viên khác, ba tác phẩm Control, Good Neighbor và I Want to Know Your Parents đều giao cho Oh Dal Soo vai trò quan trọng là thứ chính và có khả năng bị hoãn vô thời hạn.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4-ong-hoang-man-anh-co-kha-nang-ban-ve-chay-nhat-dien-anh-han-quoc-post902738.html