4 phiên chợ cầu may chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm

Tại tỉnh Quảng Trị, phiên chợ đình Bích La (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong) họp duy nhất một lần trong năm vào nửa đêm mồng 2 Tết cho đến rạng sáng mồng 3.

 Hội chợ Gò – Trường Úc (thị trấn Tuy Phước, Bình Định) nổi tiếng là phiên chợ chỉ họp một lần duy nhất vào sáng mùng 1 Tết hàng năm. Ảnh: TTXVN.

Hội chợ Gò – Trường Úc (thị trấn Tuy Phước, Bình Định) nổi tiếng là phiên chợ chỉ họp một lần duy nhất vào sáng mùng 1 Tết hàng năm. Ảnh: TTXVN.

Chợ Gò là nơi mua bán để mọi người trao cho nhau chút lộc đầu xuân. Ảnh: Tiền phong.

Ảnh: Tiền phong.">

Chợ họp ở bãi đất trống dưới chân núi Trường Úc. Mặt hàng chủ yếu là "cây nhà lá vườn" mộc mạc của người dân địa phương với mức giá chỉ khoảng 5.000 - 10.000 đồng.. Ảnh: Tiền phong.

Ngoài trầu cau là mặt hàng truyền thống, chợ còn bán các loại rau, trái như rau muống, sung...Ảnh: Nld.

Tại tỉnh Quảng Trị, phiên chợ đình Bích La (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong) họp duy nhất một lần trong năm vào nửa đêm mồng 2 Tết cho đến rạng sáng mồng 3. Ảnh: Nhandan.

phiên chợ là những sản vật từ đồng đất quê hương như lá chè, cành cây phát lộc, cây mía, cau trầu, gói muối, cá chép...Ảnh: VOV.">

Mặt hàng chính trong phiên chợ là những sản vật từ đồng đất quê hương như lá chè, cành cây phát lộc, cây mía, cau trầu, gói muối, cá chép...Ảnh: VOV.

Bất cứ ai đến chợ cũng tìm mua một thứ gì đó để cầu may mắn. Ảnh: VOV.

Tục xin chữ đầu năm cũng diễn ra tại phiên chợ đêm Bích La. Ảnh: VOV.

Ảnh: Lao động.">

Tương tự, cứ đến ngày mùng 6 Tết hàng năm, cả nghìn người lại đổ về phiên chợ Chuộng tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) để "choảng nhau" cầu may mắn cả năm. Ảnh: Lao động.

Phiên chợ đầu năm được tổ chức trên bãi đất trống, rộng khoảng 1.000m2 và chỉ họp một buổi duy nhất. Ảnh: Nld.">

Phiên chợ đầu năm được tổ chức trên bãi đất trống, rộng khoảng 1.000m2 và chỉ họp một buổi duy nhất. Ảnh: Nld.

Tại chợ, người dân có thể mua các sản phẩm thiết yếu như rau củ quả và nhiều đồ dùng khác. Ảnh: Nld.

Ảnh: Lao động.">

Đặc biệt, các loại hoa quả như cà chua, táo, ổi... là mặt hàng không thể thiếu. Đây chính là "vũ khí" cho các nam thanh, nữ tú dùng "choảng nhau" cầu may cho năm mới. Ảnh: Lao động.

Ảnh: ĐSPL.">

Nổi tiếng là phiên chợ "mua may, bán rủi", chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) chỉ họp duy nhất một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Ảnh: ĐSPL.

Phiên chợ đặc biệt bán nhiều mặt hàng từ công cụ truyền thống phục vụ công việc đồng áng (dao, liềm, cuốc, xẻng...) cho đến các loại cây trồng đặc trưng vùng miền (chanh, hồng, táo, hồng xiêm, vú sữa)...Ảnh: Enternews.

Những gian hàng đồ cổ cũng được ưa chuộng tại phiên chợ này. Ảnh: Enternews.

Ngoài ra, chợ Viềng còn bán một đặc sản khiến du khách nào đến cũng không thể không mua, đó là thịt bò. Không phiên chợ nào của chợ Viềng lại thiếu vắng món hàng này. Và cũng chưa năm nào thịt bò chợ Viềng ế ẩm. Đây thậm chí còn được coi là món hàng đặc trưng riêng có của phiên chợ Viềng đầu năm.

Video: Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông lúc nửa đêm. Nguồn: Zing

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tien-thi-truong/4-phien-cho-cau-may-chi-dien-ra-duy-nhat-mot-lan-trong-nam-58340.html