4 'quốc sắc thiên hương' Hoa ngữ ngủ nude để giữ dáng ngọc ngà

Hoa hậu Dương Hiểu Dĩnh, Lâm Chí Linh, Trương Bá Chi, Lý Băng Băng... ngủ nude, không mặc gì ở nhà để có dáng đẹp.

1. Đây là Dương Hiểu Dĩnh (sinh năm 1991), một người đẹp gốc Thượng Hải. Cô từng chiến thắng tại Miss Supranational Hong Kong 2015 nhờ gương mặt khả ái, dáng vóc gợi cảm.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc của cô là ngủ khỏa thân.

Dương Hiểu Dĩnh cho biết, nếu mặc quần áo đi ngủ, cô không cảm thấy thoải mái.

Và hơn thế, theo cô tìm hiểu, mặc quần áo đi ngủ sẽ khiến bạn già nhanh hơn.

Hoa hậu chia sẻ: "Tôi đã từng đọc nhiều sách báo và được biết việc ngủ nude mang đến nhiều tác dụng bất ngờ như giảm mỡ bụng, hạ huyết áp, ngăn ngừa lão hóa...".

Không chỉ vậy, theo Hiểu Dĩnh, ngủ nude giúp da hấp thụ được nhiều thành phần dinh dưỡng hơn.

Đồng thời, ngủ nude còn thúc đẩy sự trao đổi chất, tăng cường sự hoạt động của tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi, tốt cho việc tái sinh da, giúp bạn có làn da đẹp, sáng hơn.

2. Chân dài Đài Loan - Lâm Chí Linh tuy đã hơn 40 (sinh năm 1974) nhưng vẫn giữ được làn da mịn màng cùng dáng vóc thon thả.

Lâm Chí Linh cho hay cô trẻ lâu là nhờ sở thích ngủ nude và không mặc gì đi lại trong nhà.

Đây còn là bí quyết này giúp cô có vòng 1 đẹp, đầy đặn.

Vì theo cô, khi vòng 1 không bị áo lót chèn ép, nó sẽ phát triển tốt hơn và tránh nhiều nguy cơ bệnh tật.

3. Dù đã 45 tuổi nhưng Lý Băng Băng vẫn vô cùng quyến rũ. Cô cho biết, trước kia cô không ngủ nude, nhưng sau này học được phương pháp này từ một người bạn.

Ban đầu Lý Băng Băng chỉ mặc quần lót khi ngủ.

Tuy nhiên do muốn làn da được tiếp xúc với không khí nhiều hơn, và sự tuần hoàn này giúp cho lớp da trở căng mịn hơn nên cô khỏa thân toàn bộ.

4. Vốn là người phóng khoáng, Trương Bá Chi tiết lộ cô rất thích ngủ nude.

Cô cho rằng đó là cách thư giãn rất tốt.

Khi ở nhà một mình, cô khỏa thân đi tới đi lui hoặc làm công việc linh tinh vừa để thư giãn vừa để trẻ đẹp.

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/4-quoc-sac-thien-huong-hoa-ngu-ngu-nude-de-giu-dang-ngoc-nga-923906.html