4 sai lầm tai hại khi chăm con, 90% mẹ Việt mắc phải khiến vóc dáng bé xấu, thô kệch

Những kiểu chăm con tai hại này không những không mang lại lợi ích gì cho bé mà còn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự phát triển của con về sau.

Sức khỏe và ngoại hình của trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với những bậc làm cha làm mẹ. Ngay từ khi con chỉ mới là một thai nhi nhỏ bé, các mẹ đã không ngừng tìm hiểu các kiến thức nhằm giúp con trong bụng được phát triển an toàn nhất. Đến khi em bé ra đời và dần lớn lên, mẹ lại phải quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của con với hy vọng con ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, một số cách chăm con sai lầm có thể khiến vóc dáng của bé bị ảnh hưởng ngay từ những năm đầu đời mà mẹ vẫn vô tư không hay biết.

Tập cho trẻ biết ngồi, biết đi sớm

Hệ xương của trẻ trong những năm đầu đời vô cùng yếu ớt, dễ bị uốn cong và chịu sự ảnh hưởng của những tác nhân bên ngoài. Đó là lý do nếu mẹ bắt bé tập đi hoặc ngồi quá sớm, xương của bé sẽ bị tác động và ảnh hưởng đến vóc dáng chung của trẻ sau này. Giai đoạn bé sẵn sàng ngồi là khi con đã biết lật cũng như có thể tự giữ trọng lượng phần đầu của mình một cách chắc chắn. Thông thường thời điểm thích hợp nhất để bé ngồi là khoảng ở tháng thứ 6 – tháng thứ 8. Tuy nhiên cũng có trẻ tự ngồi được sớm hơn hoặc muộn hơn. Nếu bé chưa vững vàng mà mẹ đã cho con tập ngồi, phần trọng lượng cơ thể có thể khiến con bị gù lưng, đồng thời hạn chếkhả năng phát triển và vận động của trẻ.

Tương tự việc cho trẻ tập ngồi, mẹ cũng không nên tập đi cho bé quá sớm khi con chưa có dấu hiệu sẵn sàng. Bé biết đi quá sớm khi khung xương chưa phát triển hoàn thiện có thể khiến sức nặng của toàn bộ cơ thể dồn hết xuống chân. Hậu quả là làm cho chân dễ bị vòng kiềng, bị tật chữ bát khi lớn lên và hình thành tướng đi xiêu vẹo rất mất thẩm mỹ. Vì thế, mẹ nên để cho bé trải qua tuần tự các giai đoạn biết ngồi, bò, đứng, đi một cách thật tự nhiên theo mốc phát triển của lứa tuổi. Đừng nên bắt ép khi con chưa sẵn sàng vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vóc dáng của bé sau này.

Quấn tã suốt ngày và quấn quá chặt

Ngày nay, tã là một vật dụng chăm con vô cùng quen thuộc đối với mọi bà mẹ bỉm sữa chính hiệu vì độ tiện dụng của chúng. Vì thế, có nhiều bà mẹ không ngại cho con mặc tã suốt cả ngày mà không biết rằng điều này có thể gây hại đến sức khỏe và vóc dáng của trẻ. Quấn tã 24/7 sẽ làm cản trở các hoạt động bình thường của bé, mọi sự di chuyển giữa các khớp, cơ bắp, các phần xương,… sẽ không được linh hoạt và nhanh nhẹn như những em bé khác. Không những thế, việc quấn tã suốt ngày còn có thể khiến con tăng nguy cơ bị hăm, nổi mẩn ngứa, dị ứng gây nhiều đau đớn, rất khó chịu cho bé.

Một sai lầm nữa các mẹ thường hay gặp phải khi sử dụng tã cho con đó chính là quấn tã quá chặt. Việc làm này sẽ khiến chân của bé phát triển không bình thường, ép thẳng sát vào nhau. Nếu giữ nguyên tư thế đó trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ dị tật khớp háng.

Cho con ngồi tư thế chữ W

Khi nhìn thấy bé ngồi tư thế chữ W, mẹ hãy ngay lập tức chỉnh sửa ngay vì đây không phải là tư thế an toàn và tốt cho sức khỏe cũng như vóc dáng của trẻ nhỏ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, có đến 90% trẻ thích và thường xuyên ngồi tư thế này vì chúng mang lại cảm giác vững vàng, không bị mất cân bằng cũng không cần phải dùng nhiều sức. Tuy nhiên, về lâu về dài tư thế ngồi này có thể gây ra những rắc rối không hề nhỏ. Cụ thể có thể khiến trẻ mắc những dị tật về các phần khớp xương, gù lưng, vẹo cột sống, hai chân thường để theo hai hướng bên ngoài khiến chân bị vòng kiềng, cong chân, yếu cơ.

Không những thế, khi lớn lên, hệ cơ xương của bé sẽ không đủ chắc chắn và có những điều kiện thuận lợi để phát triển chiều cao đến mức tối đa. Thay vào đó, con sẽ dễ bị chuột rút và thường xuyên bị làm phiền bởi những cơn đau ở vai, lưng cũng như cổ. Để khắc phục thói quen này, mẹ nên kiên nhẫn để giải thích những tác hại của tư thế ngồi này.
Đồng thời tạo cho bé thói quen ngồi theo kiểu mới tốt cho sức khỏe hơn. Bên cạnh đó, mẹ cũng đừng nên quên khuyến khích bé tham gia vào các hoạt động thể thao, ăn uống đầy đủ để có được một vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh.

Không cho con nằm sấp

Không đặt con nằm sấp là một lỗi thường gặp của mẹ khiến con dễ phát triển sai tư thế. Theo các chuyên gia, tư thế khi ngủ tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chính là nằm ngửa. Tuy nhiên, đôi lúc mẹ cũng hãy tập cho con nằm sấp một vài lần trong ngày để giúp bé rèn luyện các cơ xương cũng như phát triển vóc dáng nhanh chóng, hoàn thiện hơn.

Thỉnh thoảng được tập nằm sấp sẽ giúp con có phần thân trên bao gồm cổ và cơ lưng khỏe mạnh. Khi các cơ thân trên khỏe, bé sẽ dễ dàng thực hiện các động tác như bò, đứng, ngồi, đi trong khoảng thời gian về sau. Bên cạnh đó, tư thế nằm này còn hạn chế được phần nào tình trạng bị bẹp đầu do bé sơ sinh thường xuyên nằm ngửa, giúp đầu con tròn đẹp hơn và cũng tăng cường thể trạng cho con một cách mạnh mẽ.

Theo Webtretho

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/4-sai-lam-tai-hai-khi-cham-con-90-me-viet-mac-phai-khien-voc-dang-be-xau-tho-kech-20181018113421139.htm