4 sinh viên trên xe máy 'kẹp' 5 tai nạn tử vong đều có gia cảnh khó khăn

Các nạn nhân trong vụ TNGT xe máy chở 5 tự đâm dải phân cách khiến 4 người tử vong ở Thái Nguyên đều có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh, Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Triệu Thị Nga, tử vong trong vụ tai nạn

Lãnh đạo tỉnh, Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Triệu Thị Nga, tử vong trong vụ tai nạn

Liên quan vụ TNGT xe máy chở 5 đâm dải phân cách khiến 4 người tử vong ở Thái Nguyên xảy ra rạng sáng 25/8, theo lãnh đạo địa phương, gia đình các em đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, mỗi nạn nhân đều là hi vọng về một tương lai mới, tốt đẹp hơn của bố mẹ, người thân khi được cho ăn học đầy đủ.

Ông Nguyễn Quyền Phong, Chủ tịch UBND xã Minh Khai (huyện Thạch Anh, tỉnh Cao Bằng) cho biết, em Lý Văn Phượng (SN 2002, tử vong trong vụ tai nạn) là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Phượng là con duy nhất trong nhà được học hành đầy đủ.

"Sự ra đi của cháu là đau xót quá lớn với gia đình. Sáng 26/8, gia đình đã đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Chính quyền địa phương trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau”, ông Phong chia sẻ.

Ông Đàm Ngọc Khánh, Chủ tịch xã Hợp Tiến cho biết, gia đình em Triệu Thị Nga (SN 2004, trú xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) thuộc diện nghèo nhất xóm. Nga đang ở cùng mẹ, anh trai đi bộ đội.

Vắng bóng trụ cột gia đình nên kinh tế càng khó khăn, từ lúc nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo địa phương đã liên tục cử các đoàn thăm hỏi xuống động viên gia đình nữ sinh xấu số.

Hai trường hợp tử vong còn lại là em Triệu Chàm Vàng (SN 2001, trú xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn) và Sầm Văn Thuần (SN 2001, trú xã Trương Lương, huyện Hòa An, Cao Bằng), gia đình cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trong đó, nạn nhân Thuần có bố mẹ đã ly thân, em được gia đình cho đi học nhưng chưa kịp nhập học thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường thương tâm vụ xe máy chở 5 tự đâm dải phân cách khiến 4 người tử vong ở Thái Nguyên

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 0h05 ngày 25/8, tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận tổ 1A, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, xe mô tô BKS 17B1 - 147.89 do anh Sầm Văn Thuần (SN 2001, trú tại xóm Là Mừ, xã Trương Lương, huyện Hòa An, Cao Bằng) điều khiển chở phía sau 4 người, lưu thông hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đã tự đâm va vào dải phân cách giữa đường khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân tử vong gồm: Sầm Văn Thuần, Triệu Thị Nga (SN 2004, trú tại xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Lý Văn Phượng (SN 2002, trú tại xóm Khai Triển, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), Triệu Chàm Vàng (SN 2001, trú tại xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn).

Nạn nhân Lò Thị Thập (SN 2002, trú tại thôn Bắc Lang, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bị chấn thương sọ não hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Được biết, cả 5 nạn nhân đều đang học trường cao đẳng thương mại Thái Nguyên. Thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, nhóm sinh viên này đi dự sinh nhật bạn và có uống rượu bia.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn do, người điều khiển xe máy chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia, đi quá tốc độ, đến khi vào cua không làm chủ được tay lái đã đâm vào dải phân cách gây ra tai nạn.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xe-may-kep-5-dam-dai-phan-cach-4-sinh-vien-tu-vong-gia-canh-kho-khan-d432451.html